
Ngày 15-10-2007, Công ty cổ phần Dệt may Thành Công đã chính thức niêm yết 18.982.497 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) với mã số giao dịch TCM. Vốn điều lệ của Thành Công trong lần niêm yết đầu tiên ra công chúng hiện nay là 189.824.970.000 VNĐ. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, mặc dù mới được niêm yết nhưng với lợi thế của công ty kinh doanh đa ngành cùng với sự sôi động của thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, cổ phiếu Thành Công đã tạo sức hút mới cho các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam.
Lợi thế của một công ty kinh doanh đa ngành

Ông Đinh Công Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Thành Công
Với bề dày hơn 30 năm của một doanh nghiệp mạnh, Dệt may Thành Công được biết đến như một thương hiệu đi đầu trong ngành dệt may không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn ở các thị trường nước ngoài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sợi, vải dệt, vải đan, sản phẩm may với doanh số hơn 1.000 tỷ đồng/năm.
Công ty đã nhận được rất nhiều giải thưởng do Chính phủ và các tổ chức trao tặng, đồng thời là một trong mười doanh nghiệp tiêu biểu của ngành dệt may Việt Nam, với 11 năm liên tục được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao. Thành Công còn là doanh nghiệp xếp hạng 93 trong danh sách Top 200 doanh nghiệp Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) vừa công bố ngày 1-10-2007.
Sau hơn 1 năm cổ phần hóa, không chỉ tiếp tục duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống (với tốc độ phát triển hàng năm 15%), Thành Công còn mở rộng đầu tư các ngành nghề mới như: tài chính, chứng khoán, bất động sản, khu công nghiệp, khai thác mỏ, kho ngoại quan, dịch vụ du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại tổng hợp, lĩnh vực y tế… Đây là những ngành nghề hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập lớn cho công ty và cho các nhà đầu tư, các cổ đông của Thành Công, đồng thời tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện cho công ty. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn là thế mạnh của Thành Công ngoài ngành nghề dệt may truyền thống.
Theo khảo sát trực tuyến của Thời báo Kinh tế Việt Nam trong vòng 1 tháng (từ 30-8 đến 30-9-2007) về mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với 10 nhóm ngành tiêu biểu (đã nhận được sự tham gia của trên 6.300 bạn đọc – nhà đầu tư), trên thị trường hiện nay các nhà đầu tư đang tập trung đầu tư vào các ngành nghề bất động sản - xây dựng chiếm tỷ lệ cao (17,28% phiếu bầu), đứng thứ 2 sau cổ phiếu ngành ngân hàng (37,71%). Rõ ràng với chiến lược kinh doanh đa ngành có chọn lọc của Thành Công, bước đầu cho thấy định hướng phát triển của công ty đang đi đúng hướng.
Đến nay, Thành Công đã đầu tư và góp vốn với tỷ lệ chi phối vào các công ty: Công ty CP Thành Châu, Công ty CP Thành Chí, Công ty CP Thành Quang, Công ty CP Thành Tân Tiến, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Long An (SLICO), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Phúc… Và đang triển khai một số dự án bất động sản, thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư như: Dự án KCN Sài Gòn - Long An 250ha, Dự án khu đất chuyên dùng tại Đức Hòa 7ha, Dự án Kho ngoại quan tại cảng Phú Mỹ (17ha), Dự án Khu Du lịch - resort với diện tích 10 ha tại Phan Thiết, các dự án Trung tâm kinh doanh và căn hộ cao tầng tại TPHCM - Thành Công Tower dự kiến khởi công trong năm 2007 với tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng, công ty đang triển khai các bước để thành lập Công ty CP Y tế, dự kiến tham gia đầu tư mở bệnh viện với vốn góp ban đầu khoảng 25 tỷ đồng… Công ty cũng đang bắt đầu xúc tiến chương trình di dời các cơ sở sản xuất tại số 8 đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú với diện tích 6,4ha để quy hoạch xây dựng khu thương mại, căn hộ cao cấp v.v…
Bên cạnh đó, việc đầu tư khai thác các dự án ngành nghề truyền thống vốn là thế mạnh của Thành Công cũng được quan tâm thích đáng. Ngày 10-10-2007, Thành Công đã chính thức đưa vào hoạt động nhà máy sợi thứ 3 có trang thiết bị máy móc hiện đại nhất hiện nay, chuyên sản xuất sợi OE Cotton cao cấp phục vụ cho xuất khẩu với công suất giai đoạn I là 3.500 tấn/năm; giai đoạn II cũng đang khẩn trương thực hiện với công suất tổng cộng 4.500 tấn/năm sẽ hoàn thành vào cuối năm 2007; và giai đoạn III với công suất dự kiến 7.500 tấn/năm thực hiện xong vào tháng 6-2008. Và nhiều dự án khác thuộc ngành nghề truyền thống của công ty cũng đang được triển khai.
Khẳng định thêm thế mạnh của ngành dệt may Việt Nam, ông David Morton, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Hồng Công Thượng Hải (HSBC) đã trả lời phỏng vấn trên Báo Sài Gòn Giải Phóng ra ngày 8-10: “Ngành dệt may Việt Nam là một trong số ít những ngành có tỷ lệ tăng trưởng ổn định qua các năm”. Điều này cho thấy, các nhà đầu tư tại Việt Nam có cơ sở đặt niềm tin vào ngành nghề dệt may truyền thống sẽ là nền tảng mang lại nguồn lợi lớn.
Rõ ràng với thế mạnh của một doanh nghiệp dệt may mạnh và của một công ty kinh doanh đa ngành, Thành Công đã cho thấy một tín hiệu lạc quan khi chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Cổ phiếu TCM - đủ sức thu hút thị trường
Ông Đinh Công Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt may Thành Công khẳng định: “Việc niêm yết cổ phiếu TCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - HOSE sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Thành Công trong tương lai. Đó cũng là nhu cầu phát triển tất yếu của công ty. Thông qua niêm yết chính thức, có thể khẳng định “sản phẩm” cổ phiếu của Thành Công đảm bảo yêu cầu “chất lượng” của thị trường tài chính. Để được niêm yết, công ty phải đảm bảo hàng loạt các tiêu chuẩn bắt buộc và được thông qua sự thẩm tra chặt chẽ của các cơ quan độc lập, cơ quan quản lý Nhà nước trước khi cho phép “sản phẩm” đưa ra thị trường. Nói một cách khác, cổ phiếu được niêm yết được xem là “sản phẩm” được bán tại “nơi bán hàng” cao cấp. Thông qua niêm yết, tính thanh khoản của cổ phiếu Thành Công được tăng lên. Mặt khác, công ty có thêm một kênh huy động vốn rất linh hoạt và kênh huy động vốn này, có khả năng giải quyết tốt nhất nhu cầu vốn, điều tiết cơ cấu vốn hợp lý, lành mạnh hóa khả năng tài chính nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về tài chính và tác động giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh”.
Hoạt động của Thành Công hướng đến nhiều mục tiêu đem đến lợi ích cho cổ đông, người lao động, xã hội, trong đó việc nắm vững và vận dụng linh hoạt, đúng thời điểm các quy luật của thị trường nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho mục tiêu của mình. Việc hồi phục của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay là một yếu tố ảnh hưởng tích cực để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhưng quan trọng hơn hết, cổ phiếu Thành Công đủ sức thu hút thị trường và có giá trị tăng trưởng xuất phát từ tình hình hoạt động, tầm nhìn, chiến lược của công ty để có thể khai thác nhanh chóng tiềm năng sẵn có nội tại, và cách thức tiếp cận sở hữu các tiềm năng, cơ hội của thị trường để cuối cùng vẫn là tính hiệu quả, sự tăng trưởng, ổn định, bền vững. Chúng tôi tin tưởng với việc niêm yết cổ phiếu chính thức trên sàn, cùng với đầy đủ thông tin về tình hình của công ty, chắc chắn các nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều đến cổ phiếu của Thành Công hiện tại và lâu dài.
Với việc niêm yết chính thức tại HOSE, Thành Công đang tạo cơ hội cho chính mình cũng như cho chính các nhà đầu tư. Kỳ vọng của Thành Công cũng chính là kỳ vọng của cổ đông, của các nhà đầu tư - đó là cổ phiếu của Thành Công sẽ được thị trường tiếp nhận đánh giá đúng với giá trị của nó.
6 tháng cuối năm 2006 (tính từ ngày 1-7-2006, hoạt động theo hình thức cổ phần) lợi nhuận sau thuế đạt 19,2 tỷ đồng, thì 6 tháng đầu năm 2007 lợi nhuận sau thuế của Thành Công đạt 62,3 tỷ đồng, tăng gần 3,2 lần. So sánh lợi nhuận cùng kỳ: 6 tháng đầu năm 2007 đạt bằng 730% so với lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2006 (DNNN), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 4,54 lần. Trong 3 năm tiếp theo, kế hoạch doanh thu của công ty:
Kế hoạch này sẽ điều chỉnh hàng năm thông qua đại hội đồng cổ đông sao cho sát với thực tế, mong muốn phấn đấu tốt hơn kỳ vọng của cổ đông, của nhà đầu tư. Trong thời gian tới, Thành Công tiếp tục duy trì định hướng hoạt động đa ngành, ngành nghề truyền thống tăng trưởng từ 15% đến 25% mỗi năm, và đến năm 2010 cơ cấu tài sản, lợi nhuận của công ty sẽ là 50% do ngành nghề truyền thống và 50% do các ngành nghề khác đem lại. |
MAI TRANG