Công an vượt đồi đột kích trường gà giữa vườn điều

Ngày 6-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP Long Khánh phân loại đối tượng, điều tra làm rõ vai trò từng người tham gia trong trường gà vừa bị triệt phá để xử lý theo quy định pháp luật.
Các đối tượng trong trường gà đang bị tạm giữ. Ảnh: CAĐN
Các đối tượng trong trường gà đang bị tạm giữ. Ảnh: CAĐN

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình trinh sát, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 5-1, lực lượng công an đã bao vây bắt quả tang các đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vườn điều thuộc tổ 37, ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TP Long Khánh.

Phát hiện lực lượng Công an, một số đối tượng bỏ chạy tán loạn giữa vườn điều nhằm trốn thoát. Tuy nhiên với kế hoạch và các phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ khoảng ít phút áp sát, lực lượng công an đã khống chế toàn bộ 22 đối tượng.

Làm việc với công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, trường gà này do đối tượng Nguyễn Văn Du (sinh năm 1989, ngụ tại phường Xuân Tân, TP Long Khánh) và Võ Văn Quãng (sinh năm 1986, ngụ tại xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.
Công an đang vượt đồi để đột kích trường gà. Ảnh: CAĐN

Theo các trinh sát công an, trường gà này thu hút nhiều đối tượng đánh bạc đến từ nhiều tỉnh thành khác lân cận tham gia. Để tránh bị phát hiện xử lý, các đối tượng chọn địa điểm tổ chức đánh bạc tại khu vực vườn điều cách xa khu dân cư, địa hình đồi núi hiểm trở, bố trí nhiều lớp canh đường cảnh giới. Tuy nhiên với sự quyết tâm của lực lượng công an đeo bám, trinh sát nhiều ngày đã triệt phá thành công trường gà này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục