Công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ở bất kỳ tỉnh, thành nào ​

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ở bất kỳ tỉnh, thành nào ở Việt Nam, cơ quan công an hoàn toàn có khả năng quản lý việc này.

Tại phiên họp chiều 22-9, với tỷ lệ tán thành 100%, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2022 để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4, theo quy trình 1 kỳ họp. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đây là việc làm hết sức cần thiết, góp phần tăng tính công khai minh bạch trong hoạt động này.

Trước đó, thảo luận về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS Nguyễn Phú Cường đặt 2 câu hỏi “Vì sao Chính phủ đề xuất số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương? Và người ở địa phương này có thể đến đấu giá biển số ở địa phương khác không? Trúng xong có được chuyển vùng về địa phương mình không?”.

Công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ở bất kỳ tỉnh, thành nào ​ ảnh 1 Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS Nguyễn Phú Cường đặt câu hỏi về tỷ lệ phân chia nguồn thu từ đấu giá
Giải đáp các câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, dự kiến ban đầu là số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá tài sản theo quy định, sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, như thế sẽ phân tán. Do đó, Chính phủ đã rút lại đề nghị phân bổ nguồn thu theo tỷ lệ 70:30 mà thay vào đó, tập trung thu về ngân sách trung ương. Về địa bàn tham gia đấu giá, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, công dân Việt Nam có quyền đấu giá ở bất kỳ tỉnh, thành nào ở Việt Nam, cơ quan công an hoàn toàn có khả năng quản lý việc này.

Trước đó, qua thẩm tra tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu nhận định, việc thí điểm trên phạm vi toàn quốc về cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là vấn đề đã chín, đã rõ và đạt sự đồng thuận cao.

Tin cùng chuyên mục