* Tại phường Phú Mỹ, Tổ đại biểu (ĐB) số 11 HĐND TPHCM gồm các ĐB: Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ; Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, tiếp xúc cử tri các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải và xã Châu Đức.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri tiếp tục phản ánh những vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án kéo dài nhiều năm; đồng thời kiến nghị xem xét chính sách hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi đất thuộc các dự án trên địa bàn.
Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị rà soát các khu vực quy hoạch treo, đẩy nhanh việc cấp số nhà, đầu tư đường dân sinh kết nối khu vực trung tâm phường Phú Mỹ, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và khắc phục tình trạng mất điện chiếu sáng công cộng.
* Chiều cùng ngày, trong buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành và xã Châu Pha, cử tri kiến nghị với các ĐB tổ số 11 sớm đề xuất với thành phố có giải pháp giảm ùn tắc giao thông, xử lý ngập úng cục bộ, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng đường 81 và rà soát, xóa bỏ các dự án quy hoạch treo kéo dài nhiều năm.
Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Tóc Tiên, đề nghị ứng dụng công nghệ cao trong xử lý rác thải. Liên quan mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cử tri kiến nghị tăng cường nhân sự hỗ trợ cơ sở do khối lượng công việc ngày càng lớn.
* Cùng ngày, tại phường Tam Long, Tổ ĐB số 13 HĐND TPHCM gồm các ĐB: Lê Hoàng Hải, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, cũng ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, y tế và chính sách đối với cán bộ cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Nhiều cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đề nghị công khai thông tin về giá đất, phương án bồi thường và sớm triển khai các tuyến đường gom dân sinh. Riêng cử tri Đặng Văn Tiến (khu phố Bắc 2 Hòa Long) phản ánh hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình kéo dài hơn 4 năm nhưng chưa được giải quyết.
Cử tri cũng phản ánh tình trạng quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường từ một số cơ sở sản xuất, bất cập trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bà Rịa; đồng thời đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ các chức danh ở khu phố, tổ dân cư chưa thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị định 154.
Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ĐB cho biết sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát việc xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.