Cửa hàng thời trang dọn ra… vỉa hè

Vỉa hè thành chợ
Cửa hàng thời trang dọn ra… vỉa hè

Trong mùa kinh doanh tết, nhưng nhiều cửa hàng thời trang tại TPHCM đang ngắc ngoải,  do không cạnh tranh nổi với người kinh doanh bày bán tràn lan khắp các vỉa hè. Nhiều chủ cửa hàng tính chuyện cầm cự bán qua mùa tết rồi trả lại mặt bằng và dọn ra… vỉa hè để giảm chi phí.

Chiếm vỉa hè bán giày ngay trước tiệm giày

Vỉa hè thành chợ

Trên địa bàn TPHCM có những con đường tập trung nhiều cửa hàng thời trang bán quần áo, giày dép, chăn gối… như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Quang Trung… Đó là nơi lui tới quen thuộc của người mua sắm. Thế nhưng về sau này, nhiều người đã đến chiếm dụng vỉa hè các con đường trên, dọn ra buôn bán cùng mặt hàng thời trang, vây kín phía trước các cửa hàng thời trang. Họ bán rẻ hơn, do không phải tốn chi phí thuê mặt bằng, không mướn nhân viên bán hàng và cũng không đóng thuế. Chẳng những bị cạnh tranh về giá bán, các cửa hàng thời trang còn mất khách vì bị khuất, khách đi xe máy không thể dắt xe đến trước cửa hàng để vào mua. Dễ thấy trước các cửa hàng bán quần áo, giày, nón, khăn… thường có những người bán trên vỉa hè cũng bày những mặt hàng tương tự và bán với giá rẻ hơn. Trong cuộc cạnh tranh không công bằng, các cửa hàng ngày càng thua thiệt, yếu thế so với các “shop vỉa hè”.

Tối nào cũng vậy, cứ hơn 19 giờ là chị Tư cùng chồng chở bao tải hàng cồng kềnh trên xe máy ra, bày tấm bạt trải trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt và đẩy kệ sắt ra treo các mặt hàng túi xách, vali. Chị Tư giãi bày: “Đâu có ngờ từ bà chủ cửa hàng mà giờ cũng phải xuống đường bán. Hơn 5 năm tôi thuê mặt bằng buôn bán các mặt hàng này, nhưng đến năm ngoái kinh doanh ế ẩm vì cửa hàng bị những người bán ở vỉa hè vây kín. Hầu như mặt hàng thời trang nào cửa hàng có thì ngoài vỉa hè cũng có người bán. Túi xách, vali vỉa hè bán giá “mềm” hơn. Hàng đều lấy từ một mối ra, chất lượng như nhau. Người mua sắm thấy đâu rẻ thì mua nên khách vào cửa hàng ngày càng thưa dần, nếu mình giảm đồng giá với giá vỉa hè thì không còn lời. Vậy nên năm nay vợ chồng tôi đành trả mặt bằng, dọn ra vỉa hè, chỉ bán vào buổi tối, không thuê mướn nhân viên, mà thu nhập cũng bằng trước kia”.

Cô nhân viên tiệm giày trên đường Cách Mạng Tháng Tám than: “Tiệm nằm ở mặt tiền đường lớn, nhưng cả năm qua có bán được bao nhiêu đâu. Do trước mặt tiền tiệm giày có người chiếm dụng vỉa hè bán giày với giá rẻ hơn. Nay chỉ còn một số người lớn tuổi ưa chuộng thương hiệu giày này mới chịu khó vào mua. Kinh doanh ế ẩm, nghe nói tết này chủ tiệm sẽ thưởng ít, rầu quá! Không biết tương lai ra sao nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn”.

Cửa hàng quần áo của chị Bùi Thị Huyền Thương trên đường Nguyễn Trãi (quận 5) treo tấm bảng xả hàng trả mặt bằng. Chị Thương chia sẻ: “Cả năm bán không lời được bao nhiêu. Đành cho nhân viên nghỉ, chứ chi tiền thuê nhân viên thì không còn lời đồng nào. Mặt hàng thời trang bây giờ dễ lấy, chứ không phải như trước kia mình có mối quan hệ tin cậy mới lấy được. Ráng xả hàng đến tết rồi trả mặt bằng, chuyển về nhà buôn bán trên mạng đỡ tốn nhiều thứ tiền”.

Địa phương khó quản lý

Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường 6 (quận Tân Bình) cho biết, những người chiếm vỉa hè buôn bán trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Bắc Hải… đều không phải dân địa phương. Lực lượng chức năng đứng chốt phải đông, bởi  nếu ít quá thì không sao chặn được những người tràn tới chiếm dụng vỉa hè. Trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường lớn, vỉa hè rộng, thường bị chiếm dụng để buôn bán, nên phường phải chia lực lượng ra đứng chốt, chẳng làm sao dẹp được nạn chiếm dụng vỉa hè. Ông Đặng Hoài Phương, Trưởng đội Quản lý trật tự đô thị quận Tân Bình, phân trần: “Mức xử phạt đối với người buôn bán hàng rong chỉ 150.000 đồng, nhưng không tịch thu hàng hóa, nên không đủ tác dụng răn đe người chiếm dụng vỉa hè, vì một ngày bán lời hơn vậy nhiều lần. Những người chiếm vỉa hè thường để quần áo trên những kệ có bánh xe, còn giày dép, chăn… trải dưới tấm bạt để thu dọn nhanh khi thấy lực lượng chức năng. Hiện đội đang kiến nghị lãnh đạo UBND quận về việc cần có công an phường trực chốt để tăng hiệu lực giữ trật tự vỉa hè”. Thực tế quy mô hàng hóa và lợi nhuận buôn bán trên vỉa hè của những người chiếm dụng vỉa hè cho thấy họ không phải là người nghèo, thế nhưng nhiều khi chính quyền địa phương vẫn viện lý do ngại ảnh hưởng việc kiếm sống của người nghèo để lơ là việc giữ trật tự vỉa hè.

Được biết, theo quy định thu thuế kinh doanh nhỏ lẻ thì phải có địa điểm, giấy tờ kinh doanh liên quan đăng ký với địa phương. Những người buôn vỉa hè thường bán chiều tối, không cố định một chỗ, không biết hộ khẩu ở đâu…, địa phương quản lý không được nên thu thuế rất khó.

THANH HẢI

Tin cùng chuyên mục