Đa dạng hàng hóa mùa tựu trường

Năm học mới sắp bắt đầu, cũng là lúc phụ huynh tất bật mua sắm quần áo, đồ dùng học tập cho con em mình. Không khí rộn ràng chào đón mùa tựu trường 2018-2019 đang lan tỏa khắp nẻo đường, từng góc phố. 

 

Mua cặp học sinh tại cửa hàng Phương Mỹ trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM Ảnh: THÀNH TRÍ
Mua cặp học sinh tại cửa hàng Phương Mỹ trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, TPHCM Ảnh: THÀNH TRÍ

Tại Nhà sách Fahasa (trong siêu thị EMart, quận Gò Vấp) vào trưa thứ năm tuần rồi, khách ra vào tấp nập. Các mặt hàng được mua nhiều nhất có sách giáo khoa, bản đồ, quả địa cầu, vở tập viết, bút màu… Nhân viên tại đây chia sẻ, năm học mới sắp bắt đầu nên phụ huynh nào cũng bớt chút thời gian đi sắm đồ cho con em mình, tránh tình trạng phải xếp hàng do nhiều người đồng loạt mua hàng vào cận ngày tựu trường. Ghi nhanh tại một số nhà sách (như Văn Lang, Thành Nghĩa, Phương Nam, Fahasa), hệ thống siêu thị Co.opmart, BigC… trên địa bàn TPHCM cho thấy, sản phẩm được bày bán khá đa dạng, mẫu mã phong phú về thiết kế, kiểu dáng... Trong số đó, chủ yếu là hàng Việt Nam, ngoài ra cũng có vài mặt hàng xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ…

Năm nay, các sản phẩm cặp, ba lô do Việt Nam sản xuất có giá từ 499.000 - 550.000 đồng/chiếc, được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Bên cạnh đó, ba lô có bộ phận kéo đẩy, trọng lượng nhẹ (700 - 800g), quai đeo mềm và có khả năng thấm hút mồ hôi cũng được tung ra thị trường. Quần áo may sẵn cho trẻ (cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở) được thiết kế phù hợp trọng lượng, độ tuổi… Chất liệu vải thường là những loại thấm hút mồ hôi rất tốt, phù hợp với những trẻ hiếu động, ham chạy nhảy. Giá bán dao động từ 90.000 - 120.000 đồng/chiếc, tùy thuộc trang phục nam hoặc nữ… 

Thông tin nhanh từ đại diện một số nhà sản xuất, phân phối sản phẩm quần áo, sách, vở học sinh tại TPHCM, lượng hàng cung ứng cho thị trường năm nay tăng khoảng 10% so với năm 2017. Năm nay, TPHCM tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với nhóm hàng gồm tập học sinh, giày dép, đồng phục, cặp, ba lô, túi xách của các doanh nghiệp Tân Thuận Tiến, Vĩnh Tiến, Fahasa, Saigon Co.op… Anh Lê Hoàng Hà, ngụ đường Tô Ký (quận 12) đang lựa đồ cho con trai 7 tuổi tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (quận 12) nhận xét: “Đồ dùng học sinh ngày càng được nâng cao, cải tiến về mẫu mã, chất lượng. Ví dụ các loại vở chống lóa, bút luyện chữ đẹp… Nhìn chung, sản phẩm được sản xuất trong nước khá đẹp, quan tâm đầu tư nhiều hơn theo hướng bảo vệ sức khỏe, phù hợp tâm lý, sở thích của lứa tuổi học trò. Điều này khiến chúng tôi rất yên tâm”.

Tin cùng chuyên mục