
(SGGP 12G).- “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” là ba yếu tố quyết định mọi sự thành bại trên đời. Để đảm bảo thành công cho Olympic Bắc Kinh 2008, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, huy động sức người cùng chinh phục tự nhiên, nhằm đảm bảo yếu tố “thiên thời” cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra trong điều kiện môi trường và thời tiết tốt nhất.
Làm sạch bầu không khí
Một trong những thách thức lớn mà chính quyền thành phố Bắc Kinh phải tập trung giải quyết dịp Olympic là tình trạng ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia, các VĐV tiêu thụ lượng không khí nhiều hơn người thường nên nếu ở môi trường không khí bị ô nhiễm, quá trình lưu thông máu và cung cấp năng lượng bị ảnh hưởng, kéo theo sự suy giảm khả năng thi đấu của các VĐV. Trong khi đó, Bắc Kinh là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm cao, với nhiều loại khí như ozone, sulfur dioxide, nitric oxide và những chất gây ô nhiễm khác tồn tại trong bầu không khí luôn mờ mịt khói bụi.
Trong một báo cáo công bố cuối năm 2007, Chương trình môi trường LHQ đã tỏ ý lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh và cảnh báo nhiều sự kiện thể thao ngoài trời có thể bị hoãn hoặc được chuyển đến các địa điểm khác nếu tình hình ô nhiễm không được cải thiện. Một số VĐV cũng tỏ ý lo ngại về tình trạng ô nhiễm, như trường hợp Haile Gebrselassie - VĐV người Ethiopia đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi marathon và chỉ tham dự nội dung 10.000m. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng cho biết sẽ xem xét sắp xếp lại lịch thi đấu một số môn nhằm giảm tác động của ô nhiễm đối với các VĐV.
Ngay từ năm 2001, khi giành được quyền đăng cai Olympic 2008, thành phố Bắc Kinh đã chi 120 tỷ nhân dân tệ (17 tỷ USD) để cải thiện chất lượng không khí trong thành phố. Nhờ những cố gắng của mình, năm 2007, thành phố đã có 246 ngày đạt tiêu chuẩn không khí trong lành. Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường sạch trong dịp diễn ra ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, chính quyền thành phố Bắc Kinh tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp khác.
Thành phố đã ban hành chỉ thị về công tác chống ô nhiễm không khí do bụi từ các công trường xây dựng trong thành phố (chiếm khoảng 100 triệu m2). Theo chỉ thị này, từ ngày 20-3 đến 21-7-2008, các công trường xây dựng trong thành phố phải ngừng thi công trong những ngày có gió lớn và có bão cát và từ ngày 21-7 đến 20-9-2008, tất cả các công trường phải ngừng mọi hoạt động để giữ cho bầu không khí thành phố trong sạch.
Bắt đầu từ ngày 20-7-2008, thành phố Bắc Kinh áp dụng lệnh bắt buộc xe hơi (khoảng 3,29 triệu xe) lưu thông xen kẽ ngày chẵn với ngày lẻ, căn cứ theo con số cuối của bảng số xe. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực trong 2 tháng. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cấm lưu thông từ ngày 1-7 đến ngày 20-9-2008 đối với khoảng 300.000 phương tiện không đáp ứng được những tiêu chuẩn về khí thải.
Số xe bị cấm lưu thông đợt này chiếm khoảng 10% tổng số xe cơ giới ở Bắc Kinh, nhưng được cho là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa lượng khí thải của xe cộ ở thủ đô Trung Quốc. Lệnh cấm này cũng quy định các xe không có biển số Bắc Kinh phải được cấp giấy phép đặc biệt và đáp ứng quy định về tiêu chuẩn khí thải, mới được phép vào Bắc Kinh trong thời gian nói trên.
Ngoài ra, thành phố Bắc Kinh cũng cho đóng cửa hoặc di chuyển hơn 200 nhà máy gây ô nhiễm khỏi thủ đô và thay thế than bằng khí đốt tự nhiên cho các nồi hơi công nghiệp và nhà ở.
Kế hoạch ngăn mưa

Các chuyên gia về thời tiết dự báo khoảng thời gian diễn ra Olympic lại chính là thời kỳ thời tiết ở Bắc Kinh diễn biến phức tạp nhất. Thông thường trong khoảng thời gian này, tại Bắc Kinh, một số nơi có nhiệt độ cao, trong khi một số nơi khác lại mưa và gió mạnh. Dựa trên các số liệu thống kê và kinh nghiệm, các chuyên gia dự báo rằng trong ngày khai mạc, có gần 50% nguy cơ trời sẽ đổ mưa, thậm chí là mưa to.
Để dự báo sự thay đổi của thời tiết để có cách đối phó từ xa, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Phong Vân -3, loại vệ tinh thời tiết thế hệ mới, được trang bị 3 bộ cảm biến giúp theo dõi bầu khí quyển và khí hậu trái đất, đồng thời theo dõi các biến đổi ở các đại dương và ở cả hai địa cực, giúp dự báo sớm các thiên tai và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Với các đặc tính ưu việt, vệ tinh này sẽ giúp dự báo thời tiết xa và chính xác hơn trong thời gian diễn ra Olympic. Trước đó, tháng 12-2006, Trung Quốc cũng đã phóng một vệ tinh dự báo thời tiết để phục vụ ngày hội thể thao thế giới diễn ra ở Bắc Kinh.
Không chỉ dự báo, Trung Quốc còn áp dụng khoa học kỹ thuật để chinh phục thiên nhiên, ngăn hoặc tạo mưa tùy theo hoàn cảnh. Ngay từ năm 2002, cơ quan khí tượng Trung Quốc đã cùng với các chuyên gia về thời tiết hàng đầu tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm các biện pháp ngăn mưa.
Phương pháp mà các nhà khoa học đưa ra là dùng ngoại lực làm thay đổi trạng thái đổ mưa và tốc độ bay của mây tích nước ở phạm vi nhất định, khiến cho mưa có thể đến sớm, hoặc giữ nguyên trạng thái mây không đổ mưa, hoặc đẩy mây tích nước bay sang vùng khác.
Các dàn pháo 37mm được bố trí ở hơn 20 địa điểm xung quanh thủ đô, được hỗ trợ bởi 3 máy bay làm nhiệm vụ rải hóa chất (gồm muối Iodine bạc và các loại hóa chất khác) theo sự hướng dẫn qua radar và các thiết bị khác của hàng trăm chuyên gia tại Cục Khí tượng Thủy văn Bắc Kinh. Lực lượng này cũng được giao nhiệm vụ tạo ra mưa để làm sạch bụi và khói mà xe cộ và các nhà máy thải ra trong trường hợp cần thiết.
Đại hội Olympic 2008 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 8-8-2008 với một lễ khai mạc hoành tráng kéo dài 3 tiếng rưỡi, do tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu đảm nhận, gồm diễn văn khai mạc, chương trình giải trí, lễ kéo cờ, diễu hành của các VĐV và châm đuốc. Riêng chương trình giải trí khoảng 1 tiếng lấy chủ đề “Một thế giới, một ước mơ” - khẩu hiệu của Olympic 2008, có sự tham gia của 10.000 người, hứa hẹn giới thiệu cô đọng 5.000 năm lịch sử Trung Quốc. Bài hát của Olympic có tựa đề “Thanh xuân” cũng được ca sĩ mới nổi A-One trình bày trong lễ khai mạc này. Sau khi Olympic kết thúc ngày 24-8-2008, khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến các màn thi đấu tại Đại hội thể thao cho người khuyết tật (Paralympic), diễn ra từ ngày 6 đến 17-9-2008. |
Bài 2: Sân chơi đã sẵn sàng
Quang Hưng (tổng hợp)