Đại sứ văn hóa đọc 103 tuổi Nguyễn Đình Tư mở màn Ngày Sách và Văn hóa đọc lần 2 tại TPHCM

Thông qua ấn phẩm Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho thấy một tấm gương lao động không mệt mỏi. Đồng thời, đó còn là tình cảm của ông dành cho thành phố phương Nam mà ông đã gắn bó hơn nửa đời người.

Ngày 19-4, tại công trường Công xã Paris, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Sở TT-TT TPHCM phối hợp cùng NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức chương trình giao lưu và giới thiệu bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) của nhà nghiên cứu (NNC) Nguyễn Đình Tư.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Tổng hợp TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy cùng đông đảo bạn đọc.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thay mặt đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, gửi lẵng hoa chúc mừng đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thay mặt đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, gửi lẵng hoa chúc mừng đến nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Bộ sách Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020) gồm 2 tập, chia theo 2 giai đoạn 1698-1945 và 1945-2020, dày hơn 1.500 trang, được xem là công trình dày công nghiên cứu trên 20 năm của NNC Nguyễn Đình Tư. Đặc biệt, ông đã phải xử lý một khối tư liệu rất dồi dào, không kể sách nguyên bản tiếng Pháp, tiếng Hán Nôm dịch sang chữ Quốc ngữ thì còn có đến 214 tập sách tiếng Việt tham khảo.

Theo Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng, sở dĩ chọn chương trình giới thiệu bộ sách quý Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698 - 2020) của NNC Nguyễn Đình Tư để mở đầu cho chuỗi hoạt động tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 tại TPHCM, bởi đây là công trình văn hóa - lịch sử rất có ý nghĩa đối với TPHCM, đặc biệt là đối với những người nghiên cứu về lịch sử.

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại chương trình

Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại chương trình

“Qua buổi giao lưu hôm nay, chúng tôi không chỉ mong muốn giới thiệu đến đông đảo bạn đọc một tác phẩm văn hóa - lịch sử có giá trị mà còn để tôn vinh một tấm gương lao động kiên trì, nhẫn nại, hăng say rất đáng trân quý, một tấm lòng sâu nặng với thành phố. Sở TT-TT cũng rất hân hạnh được bác nhận lời mời làm Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM trong nhiệm kỳ đầu tiên 2023 - 2024”, ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Theo chia sẻ của NNC Nguyễn Đình Tư, bộ sách này được ấp ủ và hoàn thành từ năm 1998, vào dịp TPHCM kỷ niệm 300 năm thành lập và phát triển. Tuy nhiên, vì có một số lý do nên cuốn sách chưa thể ra mắt bạn đọc khi đó. Nhưng ông vẫn giữ lại bản thảo và bổ sung thêm những tư liệu mới, nhất là trong giai đoạn 1998-2020.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy và ông Lâm Đình Thắng tặng hoa và biểu trưng Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024 cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Bà Đinh Thị Thanh Thủy và ông Lâm Đình Thắng tặng hoa và biểu trưng Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM nhiệm kỳ 2023-2024 cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

“Đó là tâm nguyện của tôi với thành phố bởi đây là thành phố lớn nhất cả nước, đứng đầu mọi ngành mọi mặt trận nhưng lâu nay chưa có một cuốn sách nào viết tổng hợp tất cả các hoạt động của thành phố về mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh, mọi giai đoạn. Từ đó, những người lần đầu đến, muốn tìm hiểu về TP sẽ không có một tài liệu nào tổng quát như thế để biết được TP này đã phát sinh, trưởng thành như thế nào qua thời gian. Không thấy ai làm cả nên dù khả năng và trình độ có hạn nhưng với tâm huyết như vậy, tôi vẫn cố gắng để viết cho được quyển sách này”.

Khi được hỏi về sự hài lòng đối với bộ sách vừa ra mắt, NNC Nguyễn Đình Tư cho biết, "những cái gì cần viết, cần nói, cần giới thiệu về TP với mọi người trong nước, thậm chí với các bạn trên thế giới, tôi thấy cuốn sách này đã trọn vẹn rồi. Nhưng từ giờ trở đi, thời gian còn dài, TP còn phát triển, còn tiến bộ và tốt đẹp hơn nữa đó là việc của các thế hệ mai sau”.

Bộ sách "Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)" được xem là tâm nguyện và là tình yêu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dành cho TPHCM, nơi ông đã gắn bó hơn nửa đời người

Bộ sách "Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh: Dặm dài lịch sử (1698-2020)" được xem là tâm nguyện và là tình yêu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư dành cho TPHCM, nơi ông đã gắn bó hơn nửa đời người

Cùng tham gia vào chương trình, ngoài NNC Nguyễn Đình Tư còn có nhà báo-nhà thơ Lê Minh Quốc và PGS-TS Trần Thị Mai. Là người có thời gian tiếp xúc và làm việc với NNC Nguyễn Đình Tư trong thời gian ở Hội Sử học TPHCM, PGS-TS Trần Thị Mai thấu hiểu đam mê, tâm huyết và sự lao động nghiêm túc của ông.

Đánh giá về bộ sách vừa ra mắt, PGS-TS Trần Thị Mai cho biết: “Chúng ta có thể bắt gặp ở đây rất nhiều kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của TPHCM, không chỉ từ năm 1698 cho đến nay, mà ông còn ngược dòng lịch sử về trước đó, từ thời tiền sử, sơ sử; ông còn viết cả về Phù Nam, thời kỳ Chân Lạp rồi thời kỳ khai phá đầu tiên của những lưu dân Việt đến với vùng đất này, và đã định hình nên dáng vóc của Sài Gòn - TPHCM như ngày hôm nay. Đây là bộ sách có tính công cụ, ai muốn tìm hiểu về Sài Gòn - TPHCM hoàn toàn có thể tra cứu ở đây”.

Các khách mời tại chương trình giao lưu. Từ trái qua: nhà thơ Lê Minh Quốc, MC Tấn Tài, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, PGS-TS Trần Thị Mai và MC Lan Nhi

Các khách mời tại chương trình giao lưu. Từ trái qua: nhà thơ Lê Minh Quốc, MC Tấn Tài, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, PGS-TS Trần Thị Mai và MC Lan Nhi

Nhà thơ Lê Minh Quốc cũng đánh giá cao bộ sách của NNC Nguyễn Đình Tư và cho rằng đây là công trình đồ sộ và có sức nặng. Nặng không chỉ vì trọng lượng 3,4kg của bộ sách mà còn là hàm lượng kiến thức, thông tin mà bộ sách mang lại. Theo anh, bộ sách đóng hai vai trò: dành cho người nghiên cứu chuyên sâu và là cẩm nang cho bạn đọc đại chúng.

“Bộ sách khiến cho tôi choáng ngợp. Tôi đọc sách và nhận ra rằng, thì ra nếu người ta có một tình yêu dành cho non sông đất nước, dành cho thành phố này, người ta có thể làm được. Đó là bài học mà cụ Tư đã dạy cho tôi”, nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục