(SGGPO).- Truyền thông Phần Lan ngày 20-4 đưa tin kết quả cuộc bầu cử cuối cùng diễn ra ngày 19-4 cho thấy đảng Trung tâm đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Phần Lan. Với kết quả này, thủ lĩnh Đảng Trung tâm, triệu phú Juha Sipila (ảnh), 53 tuổi, sẽ trở thành thủ tướng mới đứng đầu một chính phủ liên minh, hạ bệ liên minh tả-hữu của Thủ tướng đương nhiệm Alexander Stubb.
Đảng Trung tâm - có quan điểm phản đối đường lối thân châu Âu và thân Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - đã trở thành đảng lớn nhất trong Quốc hội Phần Lan khi giành được 49 trong tổng số 200 ghế (chiếm 21%). Trong khi đó, đảng Người Phần Lan cánh hữu do ông Timo Soini dẫn đầu về thứ 2 với 38 ghế (17,6%), ít hơn 1 ghế so với cuộc bầu cử năm 2011. Trong khi đó, đảng bảo thủ Liên minh Dân tộc của Thủ tướng Stubb chỉ nắm 37 ghế, giảm 7 ghế, tiếp sau là đối tác chính của liên minh cầm quyền, đảng Dân chủ xã hội với 34 ghế, ít hơn 8 ghế so với cuộc bầu cử trước.
Theo Bloomberg, Thủ tướng A.Stubb cũng đã lên tiếng thừa nhận thất bại.
Kết quả trên cho thấy nhiều khả năng thành phần chính phủ mới của Phần Lan sẽ bất thường, trong đó bên cạnh đảng Trung tâm và đảng Dân chủ - Xã hội sẽ hiện diện đảng "Người Phần Lan chân chính" và đảng Liên minh Dân tộc vốn được cho là sẽ nằm trong thành phần phe đối lập.
Theo truyền thống Phần Lan, đảng lớn nhất trong quốc hội sẽ nắm ghế thủ tướng và có quyền thành lập chính phủ, trong khi các đảng còn lại sẽ giữ vị trí đa số trong quốc hội gồm 8 đảng.
Theo cương lĩnh tranh cử của ông Sipila, đảng Trung tâm chủ trương tiến hành cải cách kinh tế để chấm dứt tình trạng tăng trưởng âm suốt 3 năm qua, đồng thời đấu tranh chống quan liêu, hoãn thuế cho việc làm mới tạo và cải cách chế độ phúc lợi thất nghiệp.
Phát biểu trước các cử tri tại trụ sở đảng, ông Sipila, một doanh nhân vừa mới bước vào chính trường 4 năm trước, cho biết ông sẽ bơm vào nền kinh tế đất nước một sức sống mới khoảng 220 tỷ USD bằng cách tạo ra 200.000 việc làm trong các khu vực tư nhân trong thập kỷ tới và thúc đẩy các chính sách ưu tiên cho doanh nhân. Ông tuyên bố đây là “dự án 10 năm” để sửa chữa lại nền kinh tế sau khi Phần Lan đã trở thành một trong những nền kinh tế tồi tệ nhất khu vực.
Hôm nay, 20-4, đảng của ông sẽ liên lạc với các thủ lĩnh của 3 đảng dẫn đầu và nhấn mạnh chương trình chính trị của các đảng trong liên minh cầm quyền còn quan trọng hơn cả kết quả bầu cử của họ.
Chi Hạnh