

Ngày 27-11, ít nhất 125 người đã thiệt mạng và hơn 327 người khác bị thương trong một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra ở thành phố Mumbai của Ấn Độ. Nhóm vũ trang đã bất ngờ tấn công vào 7 địa điểm là các khách sạn 5 sao, nhà hàng nổi tiếng, bệnh viện, một nhà ga, bắt cóc con tin và xả súng vào nhiều người dân có mặt tại hiện trường. Cảnh sát cho biết, số người thiệt mạng gồm 6 người nước ngoài, 14 sĩ quan cảnh sát và 81 công dân Ấn Độ. Các nhà chức trách cho rằng, nếu thông tin này chính xác thì đó có thể là một vụ tấn công của các tay súng Hồi giáo do al-Qaeda xúi giục hoặc phối hợp.
Cảnh sát đã phong tỏa 2 khách sạn 5 sao Oberoi và Taj Mahal, giao tranh với các phần tử khủng bố, nơi nhiều người phương Tây đang bị giữ làm con tin. 84 người trong khách sạn Oberoi đã được giải cứu. Đã có 8 tên khủng bố bị giết và 9 tên khác bị bắt. Theo hãng tin PTI, một tổ chức tự xưng là “Deccan Mujahedeen” đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khẳng định nhóm khủng bố tiến hành các vụ tấn công phối hợp nói trên “có trụ sở ở nước ngoài”. Thủ tướng Singh nhấn mạnh những vụ tấn công trên đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và phối hợp chặt chẽ. Nhiều khả năng những kẻ khủng bố có mối liên hệ với nước ngoài và có ý định gây ra một bầu không khí hoảng loạn tại Ấn Độ bằng cách tấn công vào các mục tiêu nổi tiếng và giết hại bừa bãi người nước ngoài.
Cùng ngày, người phát ngôn hải quân Ấn Độ, Đại úy Manohar Nambiar cho biết lực lượng này đang truy lùng các con tàu bị tình nghi của bọn khủng bố ở vùng biển phía Tây nước này trước khi gây ra các vụ khủng bố ở Mumbai. Theo Đại úy Nambiar, hải quân Ấn Độ nhận được thông tin rằng những kẻ khủng bố đã xâm nhập Mumbai từ tàu cao tốc được thả xuống biển từ một tàu lớn. Hiện hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã tăng cường giám sát và tích cực truy lùng các tàu trên.
Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án các vụ tấn công và kêu gọi nhà chức trách Ấn Độ nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử. Chính phủ Australia, Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố hèn nhát nhằm vào chế độ dân chủ Ấn Độ.
P.N. (Theo AFP)