Đánh chết con ruột, lãnh 6 năm tù

Đánh chết con ruột, lãnh 6 năm tù

(SGGPO).- Chiều 27-8, TAND huyện Bình Chánh đã mở phiên toà xét xử đối với Phạm Thị Mai (SN 1978, tạm trú ấp 4 xã Bình Hưng huyện Bình Chánh) về hành vi đánh chết con ruột.

Đánh chết con ruột, lãnh 6 năm tù ảnh 1

Khoảng 13 giờ ngày 21-12-2008, khu vực nhà trọ nơi Mai cùng con ruột là cháu Phạm Huy Hoàng (SN 2002) ở bị cúp điện. Với bản tính nghịch ngợm, cháu Hoàng dùng quẹt ga quẹt vào ổ điện để đùa nghịch. Mai la, không cho cháu Hoàng nghịch nữa nhưng cháu không nghe nên bị Mai tát vào mặt cháu 4, 5 cái.

Một lúc sau, cháu Hoàng đòi ra ngoài chơi, Mai không cho và bắt cháu quỳ xuống xin lỗi Mai. Do cháu Hoàng không xin lỗi nên Mai dùng vá múc canh đánh nhiều cái vào lưng, mặt, chân, tay của cháu; sau đó cầm bình gas mini (vẫn còn gas trong bình), nồi nhôm, chai xịt muỗi hiệu Mosfly đập vào đầu cháu nhiều cái cho đến lúc cháu chịu xin lỗi.

Khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, cháu Hoàng bị ói, có triệu chứng co giật toàn thân nên Mai nhờ hàng xóm đưa cháu đi cấp cứu. Năm ngày sau, ngày 26-12-2007, cháu Hoàng chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo kết quả giám định pháp y, cháu Hoàng chết là do bị chấn thương sọ não, tụ máu trong não, dập phù não nặng. Sau khi cháu Hoàng chết, Mai bỏ đi khỏi nơi cư ngụ, đến ngày 9-1-2008 bị bắt theo lệnh truy nã của Công an huyện Bình Chánh.

Tại phiên toà, bị cáo Mai khai trong tiếng khóc rằng đánh con là do nóng giận chứ không nghĩ sẽ dẫn đến hậu quả làm cho con bị chết, cái chết của con là nỗi đau không nguôi trong cuộc đời bị cáo. HĐXX nhận định rằng hành vi của bị cáo rất nhẫn tâm, không ai có thể chấp nhận kiểu dạy con của bị cáo; nhưng xét thấy bị cáo đã ăn năn hối hận, cái chết của cháu Hoàng ngoài ý muốn của bị cáo nên tuyên phạt mức án 6 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. 

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục