Ngay đầu năm mới, giá dầu đã làm cả thế giới phát sốt khi trên sàn New York, dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 chạm mức 100,09 USD/thùng, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Giá dầu đã tăng gấp 4 lần trong vòng 5 năm qua. Nhiều chuyên gia dự đoán giá dầu sẽ còn tăng.
Giá dầu tăng trên 100 USD/thùng ngày 3-1 do lo ngại về tình hình nguồn cung hạn hẹp và đồng USD suy yếu, nhưng sau đó dầu đã bớt “nóng” và đứng ở mức 99,18 USD. Dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 2 cũng hạ nhiệt từ 98,50 USD xuống 97,60 USD. Tuy nhiên, một số chuyên gia dự báo nếu dầu đã chinh phục đỉnh 100 USD thì mục tiêu kế tiếp sẽ là 104 USD và cũng có thể lên đến 115-120 USD.
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ hôm 3-1 công bố dự trữ dầu thô sụt 4 triệu thùng trong tuần lễ kết thúc vào ngày 28-12-2007 và đây là tuần thứ bảy liên tiếp lượng dự trữ tụt giảm. Chính quyền Tổng thống Bush tuyên bố sẽ tăng lượng xăng dầu dự trữ khiến nguồn cung càng thêm căng thẳng. Các nhà phân tích cũng chỉ ra tình trạng bạo lực tại Nigeria- nước sản xuất dầu số 1 của châu Phi và rối loạn ở Pakistan sau vụ sát hại bà cựu Thủ tướng Benazir Buhtto, là chất xúc tác đun nóng giá dầu.
Bên cạnh đó giá rét đang hoành hành khắp thế giới cũng góp phần đẩy nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tăng cao. Thời tiết xấu ở khu vực vịnh Mexico khiến hoạt động ở nhiều cảng chủ chốt của Mexico bị đình trệ. Những cảng này là bến đi của 80% lượng dầu thô xuất khẩu của Mexico, nhà cung cấp dầu nhiều thứ 3 cho Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng thành phần chính trong hỗn hợp nhiên liệu đẩy “tên lửa” giá dầu chính là sự bùng nổ nhu cầu năng lượng ở những nền kinh tế đang nổi như Trung Quốc và Ấn Độ.
Trong khi đó, những mỏ dầu ở Mexico, Hoa Kỳ và nhiều nơi khác đang trở nên già cỗi và cạn dần. Các tập đoàn dầu khí khổng lồ dù rủng rỉnh hàng đống tiền mặt nhờ hưởng lợi từ giá dầu cao nhưng vẫn hết sức vất vả trong việc tìm kiếm những mỏ mới.
Một vài mỏ vừa được phát hiện lại nằm quá sâu dưới đáy Vịnh Mexico và ngoài khơi Brazil, phải mất nhiều năm nữa mới khai thác được. Những nhà đầu tư cũng như các quỹ dự phòng cũng góp phần làm tăng giá dầu khi lựa chọn dầu làm hình thức đầu tư thay thế trong tình hình đồng USD suy yếu và khủng hoảng thị trường tín dụng Hoa Kỳ.
Giới quan sát cho rằng ngưỡng 100 USD/thùng sẽ gây áp lực buộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) phải nâng sản lượng khi 13 thành viên nhóm họp vào ngày 1-2 tới. Tháng 12 vừa qua, liên minh OPEC đã từ chối bơm thêm dầu để kiềm chế giá dầu thăng thiên đe dọa đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. OPEC chiếm gần một nửa sản lượng dầu của thế giới và liên minh này vẫn khăng khăng rằng thị trường không thiếu dầu, chẳng qua là do “bọn đầu cơ bắc thang cho giá lên trời mà thôi”.
Bảo Trúc
(Theo AFP, Reuters, IHT)