Chỉ đúng 1 tuần sau ca phẫu thuật ghép thận, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam A.Riedl đã được xuất viện về điều trị tại nhà hôm 15-3. Sức khỏe của nhà cầm quân người Áo này được đánh giá là hồi phục rất tốt, bởi ca ghép thận của ông Riedl đã thành công mỹ mãn. Thậm chí HLV Riedl còn có thể thoải mái trò chuyện và trả lời phỏng vấn báo chí.

Hôm qua (16-3), trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, HLV Riedl cho biết sức khỏe của ông đang tiến triển rất tốt sau ca phẫu thuật ghép thận. Nhà cầm quân người Áo khẳng định, chắc chắn ông sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục đảm đương vị trí HLV trưởng ĐTVN (và đội Olympic VN). Thời gian mà HLV Riedl dự định quay lại Việt Nam từ ngày 5 đến 10-4. HLV Riedl còn hài hước nói rằng, sau ca phẫu thuật, ông đang rất nhớ sân cỏ và muốn ngay khi trở lại Việt Nam sẽ được làm việc ngay lập tức. Nhà cầm quân người Áo hy vọng được dẫn dắt đội Olympic Việt Nam ở 2 trận cuối cùng bảng C, vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi xuất viện, HLV Riedl cũng đã có những bình luận khá thú vị về công tác huấn luyện, đặc biệt là thành công của HLV Mai Đức Chung trong việc dẫn dắt đội Olympic VN đá 2 trận vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 gặp Olympic Lebanon và Olympic Indonesia. Ông Riedl chúc mừng HLV Mai Đức Chung đã thành công với chiến thuật 4-5-1 trong 2 trận đấu vừa qua của Olympic VN. Tuy vậy, ông cho biết, khả năng sau khi “đòi” lại chiếc ghế HLV trưởng, ông sẽ cân nhắc để quyết định có nên duy trì sơ đồ chiến thuật 4-5-1 hay không. “Tôi sẽ bàn bạc thêm với ông Chung và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng khi kiểm nghiệm bằng thực tế”, HLV nói, “Nhưng nếu các cầu thủ VN thực sự thích hợp với sơ đồ chiến thuật 4-5-1, tại sao tôi lại không chiều theo ý họ để sử dụng chiến thuật này. Điều quan trọng là các cầu thủ thích ứng tốt và có hiệu quả cao”.
Thực tế, việc HLV Riedl khẳng định có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 4 khiến người ta nửa mừng, nửa… lo. Mừng vì HLV gắn bó với bóng đá Việt Nam gần chục năm nay bình phục, nhưng lại suy nghĩ vì có nhiều ý kiến cho rằng, khả năng của HLV người Áo này đã đụng trần. Nhất là khi HLV Mai Đức Chung đang thể hiện cái duyên và sự nhạy bén cầm quân ở đội Olympic VN. Tuy vậy, HLV Mai Đức Chung khẳng định, dù Olympic VN chơi thành công ở 2 trận đầu tiên vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng ông chỉ là người… đóng thế. Khi HLV Riedl trở lại, ông Chung chắc chắn lui về làm trợ lý cho nhà cầm quân người Áo này.
Gia Minh
Thông tin đội tuyển Olympic Việt Nam |
Sau chiến thắng nức lòng ngay trên sân Indonesia, tối 15-3, tuyển Olympic Việt Nam đã về nước theo hai nhóm. Nhóm thứ nhất di chuyển từ Jakarta, qua Singapore và thẳng về TPHCM. Nhóm thứ hai, di chuyển từ Jakarta, qua Kuala Lumpur và đặt chân tới sân bay Nội Bài. Ngay khi trở về Việt Nam, các cầu thủ đã lập tức trở về CLB để chuẩn bị cho vòng 3 V-League 2007. Theo kế hoạch, Olympic Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 25-3. Một ngày sau đó, đội tuyển sẽ di chuyển sang Oman để chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 bảng C với chủ nhà Oman vào ngày 28-3. Được biết, BHL đội tuyển đã đề nghị với VFF tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển tới Oman trong thời gian ngắn nhất, tránh quá cảnh nhiều lần như chuyến đi Indonesia vừa qua. Về đội Olympic Oman, đội bóng này được đánh giá là mạnh nhất bảng C và rõ ràng, đối đầu với Oman trên sân khách là thử thách vô cùng lớn với Olympic Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có đúng hai ngày chuẩn bị. Theo HLV Mai Đức Chung thì đây không phải là vấn đề quá lớn với Olympic Việt Nam, bởi lẽ để dung hòa giữa lịch thi đấu quốc tế với các giải trong nước và đảm bảo quyền lợi của mỗi cầu thủ, mỗi CLB, đội tuyển Olympic buộc phải thích nghi theo những cữ tập trung ngắn. T.K |