

Shell cắt giảm sản lượng khai thác do bị phá hoại.
Ngày 12-1, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới diễn biến bất thường, có lúc lên trên 65 USD/thùng, mức cao nhất trong 3 tháng qua, chủ yếu do tình hình căng thẳng về vấn đề hạt nhân của Iran và bất ổn ở Nigeria.
Theo các nhà phân tích thuộc Trung tâm thông tin năng lượng ở London (Anh), giá dầu tăng chủ yếu là do giới kinh doanh dầu mỏ lo ngại trước những diễn biến căng thẳng xung quanh vấn đề hạt nhân của Iran.
Theo đó, việc đưa vấn đề hạt nhân của Iran ra HĐBA LHQ có thể sẽ đẩy giá dầu trên thế giới lên mức trên 70 USD/thùng. Iran hiện là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) với sản lượng xấp xỉ 4 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, giới kinh doanh trên thị trường dầu mỏ còn đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Nigeria sau khi tập đoàn dầu khí Shell của Anh và Hà Lan ở Nigeria ngày 12-1 thông báo cắt giảm sản lượng khai thác 226.000 thùng dầu thô/ngày do những kẻ quá khích đập phá một đường ống dẫn chính và bắt cóc 4 công nhân dầu khí nước ngoài.
Nigeria hiện là nước sản xuất dầu lớn nhất ở châu Phi với sản lượng 2,6 triệu thùng/ngày, trong đó sản lượng của Công ty Shell chiếm 1/2.
V.S (Theo TTXVN)