Để người dân không bỏ chợ ra đường mua bán

Trong nỗ lực chung sức xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, UBND quận 8 đang xây dựng môi trường văn minh thương nghiệp, chuyển đổi chợ truyền thống sang chợ hoạt động theo mô hình hợp tác xã (HTX) để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán của người dân. Đó cũng là giải pháp để người dân không bỏ chợ truyền thống, góp phần giúp chấn chỉnh chợ tự phát, chỉnh trang trật tự đô thị.

Giữ xe miễn phí để kéo người dân vào chợ

Từ đầu năm 2016, UBND quận 8 đã có chủ trương xây dựng môi trường văn minh thương nghiệp, chuyển đổi chợ truyền thống sang chợ hoạt động theo mô hình HTX để từng bước chấn chỉnh chợ tự phát, đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn phục vụ người dân. Từ chủ trương đó, ngày 1-7-2016, chợ Rạch Ông (phường 2, quận 8) là chợ đầu tiên áp dụng đấu thầu mặt bằng để chuyển đổi sang mô hình HTX và tiến hành giữ xe miễn phí cho khách đi chợ. Điều này được người dân và các tiểu thương rất ủng hộ.

Gửi xe không mất tiền, lại được nhân viên giữ xe chợ Rạch Ông hỗ trợ đón, trả xe, chị Dương Hồng Quyên (ngụ đường Dạ Nam, phường 2) vui vẻ nhận xét: “Tôi đi chợ hàng ngày, có khi ngày đi vài lần, nhiều lúc vào chợ chỉ mua bó rau hoặc đậu hũ mà gửi xe 3.000 đồng cũng xót, thành ra cứ chạy vào chợ tự phát mua cho đỡ mất công và khỏi tốn tiền gửi xe. Từ khi chợ không thu tiền giữ xe, tôi chăm chỉ vào chợ hơn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, mà cũng an tâm hơn về an toàn thực phẩm”.

Khách hàng đi chợ Rạch Ông được giữ xe miễn phí

Quan sát bãi giữ xe của chợ Rạch Ông, dễ thấy trước và sau khi thực hiện giữ xe miễn phí cho người đi chợ, đã có sự khác biệt rất lớn. Trước đây, vào tầm chợ đông khách cũng chỉ vài chục chiếc xe máy, còn lại người dân chạy xe thẳng vào khu chợ tự phát kế đó để mua hàng. Nay bãi giữ xe lúc nào cũng kín chỗ với khoảng 200 chiếc xe máy. Các tiểu thương trong chợ cũng phấn khởi hơn khi từng bước cải thiện được cảnh ế ẩm đeo bám bấy lâu. Chị Bùi Bích Tuyền (tiểu thương chợ Rạch Ông) khoe: “Ngày trước chợ “vắng như chùa bà Đanh”, người bán bỏ chợ ra ngồi ở lề đường, người mua cũng không vào chợ, giờ thì nhộn nhịp hơn rất nhiều khi cả người bán và người mua đã trở lại, nên tiểu thương chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi cũng bảo nhau góp nguồn chi cho anh em giữ xe để mọi người cùng vui vẻ”.

Ngoài chợ Rạch Ông, trên địa bàn quận 8 còn có chợ Phú Lợi 1, Phú Lợi 2 (phường 7)  do HTX TM-DV Phú Lợi đấu thầu, cũng đã thực hiện giữ xe miễn phí cho người đi chợ từ tháng 8-2016. Đem so sánh chuyện phí giữ xe ở chợ Phú Lợi 2 và nhiều chợ khác trong TP, ông Cao Tiến Mạnh (ngụ đường Trịnh Quang Nghị, phường 7) cho biết: “Chợ ở các quận khác vẫn thu phí giữ xe cao, hầu hết thu 5.000 đồng/lượt, thậm chí có nơi thu 10.000 đồng/lượt, nhiều lần bị báo chí điểm mặt, gọi tên nhưng tình hình không cải thiện. Thậm chí, những nơi này còn phớt lờ cả quy định mới của Chính phủ về giá giữ xe. Vậy mà ở quận 8 đã làm được điều này, dù khoản phí giữ xe đi chợ không lớn nhưng chủ trương của UBND quận 8 và HTX quản lý các chợ đã đánh trúng tâm lý người dân, giúp chúng tôi nhận thấy chính quyền quan tâm đến đời sống của người dân từ những vấn đề nhỏ nhặt”.

Lợi đôi ba đường

Trước đây, người dân bỏ chợ Rạch Ông để đi chợ tự phát trên hẻm 119H Nguyễn Thị Tần, khiến con hẻm lúc nào cũng đông nghịt kẻ bán người mua. Nay tình hình đã khác. Ông Nguyễn Ngọc Phát, Giám đốc HTX TM-DV Tân Kiểng (đơn vị quản lý chợ Rạch Ông), cho biết: “Sau nửa năm triển khai giữ xe miễn phí theo chủ trương xây dựng văn minh thương nghiệp tại các chợ của UBND quận 8, lượng người dân đi chợ Rạch Ông tăng trung bình 40% - 50%, ngày lễ tết tăng tới 200%.  Ngoài ra, để kéo người dân về chợ, chúng tôi còn chú trọng nâng cấp chợ, xây dựng nhà vệ sinh công cộng luôn sạch sẽ, lắp hệ thống phát nhạc để phục vụ nhu cầu của mọi người”.

Ông Phát cũng cho biết, nếu chỉ dựa vào một vài biện pháp nhỏ như giữ xe miễn phí, nhà vệ sinh sạch sẽ để kéo tiểu thương vào chợ, kéo người dân mua hàng tại chợ, thì chưa đủ, mà còn do công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo hàng hóa rõ nguồn gốc đang được các ban ngành của quận 8 tích cực thực hiện. Ông Phát đánh giá, hiện các sạp trong chợ Rạch Ông đã kín 90%, chợ tự phát cũng dần thu hẹp lại, người dân được tiếp cận thực phẩm đảm bảo vệ sinh hơn và được phục vụ chu đáo hơn, lợi đôi ba đường.

Nhận định về chuyển biến sau khi triển khai giữ xe miễn phí, ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc HTX TM-DV Phú Lợi, cho biết: “Thời gian qua, chợ Phú Lợi 2 cũng tăng khoảng 40% lượng người dân vào chợ và tình hình buôn bán tự phát xung quanh chợ này giảm đáng kể. Nằm trong kế hoạch xây dựng văn minh thương nghiệp, chúng tôi cũng chủ động và phối hợp với các ban ngành kiểm tra thường xuyên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong chợ”.

Theo cán bộ của UBND quận 8, hiện nay trên địa bàn quận có khoảng 15 chợ truyền thống và 13 chợ do HTX đấu thầu, quản lý. Sắp tới, các chợ HTX còn lại sẽ nâng cấp chợ, quy hoạch bãi giữ xe để triển khai giữ xe miễn phí. Nhìn chung việc chuyển đổi từ chợ truyền thống sang chợ HTX cùng các tiêu chí đi kèm đã có hiệu quả rõ rệt, được người dân ủng hộ.

PHƯƠNG UYÊN

Tin cùng chuyên mục