Điểm danh 3 xe Peugeot được ưa chuộng tại Việt Nam

Khác biệt hoàn toàn về cảm giác lái cũng như phong cách thiết kế đặc trưng châu Âu, 208, 3008 và 508 là 3 mẫu xe Peugeot được khách hàng yêu thích lựa chọn nhiều nhất hiện nay.
Điểm danh 3 xe Peugeot được ưa chuộng tại Việt Nam

Khác biệt hoàn toàn về cảm giác lái cũng như phong cách thiết kế đặc trưng châu Âu, 208, 3008 và 508 là 3 mẫu xe Peugeot được khách hàng yêu thích lựa chọn nhiều nhất hiện nay.

Sau hơn 2 năm có mặt trên thị trường, hãng xe Pháp đã để lại nhiều dấu ấn đẹp về cả chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Peugeot đang chứng tỏ là thương hiệu ô tô châu Âu ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam, các mẫu xe Peugeot như 208, 3008 và 508 đã chiếm được cảm tình của không ít khách hàng Việt nhờ kiểu dáng lịch lãm, nội thất tinh tế, vận hành êm ái.

Peugeot 208: Sự “khác biệt”  tại Việt Nam

Peugeot 208 là mẫu xe hatchback nằm ở phân khúc hạng B được trang bị động cơ xăng I4 dung tích 1.6L với hệ thống điều khiển van biến thiên VVT đi kèm hộp số tự động 4 cấp. Đây là động cơ của Peugeot mà BMW đã sử dụng để trang bị cho những mẫu xe cỡ nhỏ của mình (bao gồm cả MINI), động cơ này khiến người lái ngạc nhiên về tốc độ, khả năng bứt tốc trong mọi điều kiện đường sá. Là mẫu xe cỡ nhỏ, Peugeot 208 được trang bị khá nhiều thiết bị an toàn mà không phải mẫu xe hạng C và lớn hơn tại Việt Nam có được gồm hệ thống phanh đĩa cả bốn bánh được hỗ trợ bởi hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, bốn túi khí, cảm biến đỗ xe trước/sau…, tuy nhiên sự ngạc nhiên sẽ tăng lên khi với hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống chống trượt ASR, những trang thiết bị này sẽ giúp Peugeot 208 sẽ mang lại cho bạn sự vận hành êm ái đi kèm với đó là an toàn hơn hẳn.

Peugeot 3008 - Xe đa dụng thông minh 

Peugeot 3008 có mức giá gần như tốt nhất phân khúc crossover thương hiệu châu Âu nhưng lại vượt trội về tiện nghi, thiết kế công nghệ cũng như trang bị an toàn cao cấp. Điều này thấy rõ hơn khi Peugeot 3008 được nâng cấp khá mạnh mẽ cả về ngoại hình lẫn trang bị tiện nghi vào năm 2014.

Peugeot 3008 có đầy đủ các tính năng cao cấp như điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 7 inch, dàn âm thanh sáu loa, kết nối Bluetooth, USB/AUX, phanh tay điện tử, ghế lái điều chỉnh điện, sưởi hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị HUD, tự động ngắt/mở động cơ, cảm biến áp suất lốp, gương chống chói… Về cấp độ trang bị, Peugeot 3008 vẫn ở một vị thế cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Về khả năng vận hành, Peugeot 3008 tiếp tục sử dụng loại động cơ tăng áp dung tích 1,6 lít cho công suất tối đa lên đến 167 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt giá trị 245Nm, giúp xe đạt vận tốc tối đa lên đến 205km/h. Xe được trang bị tiêu chuẩn các hệ thống cao cấp như: chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, cảm biến trước sau, camera lùi, 6 túi khí…

Peugeot 508 mới - sedan hạng D đáng lựa chọn

Peugeot 508 mới 2015 đã “lột xác” về thiết kế với phong cách hiện đại và bắt mắt hơn với chiều dài được tăng thêm 38mm nhằm tăng vẻ vững chãi và chắc chắn. Các chi tiết được làm mới ở ngoại thất gồm lưới tản nhiệt đẹp hơn, biểu tượng sư tử di chuyển từ nắp ca-pô xuống lưới tản nhiệt… Các tính năng nổi bật khác bao gồm hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng với bộ đệm thắt lưng bốn hướng, hệ thống điều hòa bốn vùng riêng biệt, hộp giữ lạnh, vô-lăng ba chấu tích hợp các nút điều khiển, hệ thống âm thanh 10 loa JBL cùng đầu đọc DVD với các kết nối USB, AUX và Bluetooth. Peugeot 508 mới sử dụng động cơ I4 1.6 tăng áp có công suất cực đại 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp cùng ba chế độ lái Normal, Sport và Snow. Peugeot 508 mới 2015 còn có các tính năng khác như hệ thống kiểm soát hành trình, phanh tay điện tử, phanh chống bó cứng, mã hóa động cơ chống trộm và cảm biến hỗ trợ đỗ xe… Xe có giá bán sau thuế 1,44 tỷ đồng.

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục