Đáp án các môn thi tuyền sinh ĐH 2009 đợt 2 của Bộ GD& ĐT Khối B Khối C Khối D Môn Toán Môn Văn Môn Toán Môn Hóa Môn Sử Môn Văn Môn Sinh Môn Địa Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung Khối B Khối C Khối D Đề thi Đáp án Đề thi Đáp án Đề thi Đáp án Toán Toán Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Ngữ Văn Sinh:+ Mã đề 297+ Mã đề 378+ Mã đề 462+ Mã đề 513+ Mã đề 754+ Mã đề 827 Sinh Lịch Sử Lịch Sử Toán Toán Hóa:+ Mã đề 148+ Mã đề 269+ Mã đề 475+ Mã đề 637+ Mã đề 852+ Mã đề 958 Hóa Địa Lý Địa Lý Tiếng Anh:+ Mã đề 174+ Mã đề 318+ Mã đề 469+ Mã đề 583+ Mã đề 635+ Mã đề 957 Tiếng Nga:+ Mã đề 136+ Mã đề 241+ Mã đề 379+ Mã đề 695+ Mã đề 713+ Mã đề 864 Tiếng Pháp:+ Mã đề 169+ Mã đề 318+ Mã đề 527+ Mã đề 785+ Mã đề 826+ Mã đề 937 Tiếng Trung:+ Mã đề 274+ Mã đề 316+ Mã đề 429+ Mã đề 537+ Mã đề 793+ Mã đề 852 Tiếng Đức:+ Mã đề 195+ Mã đề 351+ Mã đề 425+ Mã đề 647+ Mã đề 738+ Mã đề 862 Tiếng
Đáp án các môn thi tuyền sinh ĐH 2009 đợt 2 của Bộ GD& ĐT
Niềm vui của thí sinh sau khi hoàn thành tốt 2 ngày thi.
An toàn, trật tự, đúng quy chế
An toàn, trật tự và đúng quy chế đó là thông báo của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vũ Luận trong buổi họp báo công bố kết quả hai đợt thi tuyển sinh ĐH năm 2009.
Số TS đến dự thi trong hai đợt thi vừa qua khoảng 1,3 triệu người, đạt tỷ lệ hơn 70% so với hồ sơ đăng ký dự thi. So với năm ngoái, tỷ lệ TS dự thi cao hơn song con số đăng ký “ảo” vẫn rất lớn khiến cho các trường gặp nhiều khó khăn. Song Bộ GD-ĐT vẫn chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu nào để chấm dứt tình trạng hồ sơ “ảo” và giải pháp được đưa ra cũng như năm ngoái là bộ sẽ có công văn đề nghị cấp bù lỗ cho các trường dựa trên số TS đến thi thực là 10.000đ/em.
TS vi phạm quy chế bị xử lý năm nay là 275 trường hợp, giảm so với năm ngoái (365 người), số cán bộ vi phạm quy chế thi bị xử lý 16 người, trong đó đình chỉ 9, khiển trách 7.
Mặc dù năm nay chưa phát hiện ra trường hợp thi hộ nào, nhưng có nhiều TS bị nghi ngờ thi hộ vì ảnh khác người thật. Về các trường hợp nghi vấn này bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra. Đồng thời, để đảm bảo tính minh bạch, khâu hậu kiểm khi sinh viên nhập trường cũng sẽ được làm chặt.
Trả lời những lo lắng về thang điểm của đáp án quá chi tiết sẽ làm thiệt thòi khả năng sáng tạo của TS trong những đề thi “mở” như môn Văn trong đợt tuyển sinh thứ 2, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT khẳng định, sẽ dành phần điểm phù hợp cho sáng tạo cá nhân của TS. Nhưng chấm điểm “sáng tạo” thế nào chắc chắn sẽ là vấn đề khá “nhạy cảm” khi - theo thông lệ - chúng ta chỉ đánh giá độ “đúng, sai” chi tiết đến 0,25 điểm mà quên đến khả năng cảm thụ “hay, dở” của dạng đề mở.
TS khiếm thị Lê Thị Dày vui mừng hoàn thành kỳ thi vào ĐHKHXH-NV. Ảnh: VÕ DIỄM
Sự cố đề thi ở Quy Nhơn: Sẽ xử lý kỷ luật
Về sự cố in sai đề thi tại cụm thi Quy Nhơn, khiến 34.000 thí sinh tại cụm thi Quy Nhơn phải theo một đáp án riêng, cũng đã được bộ rút kinh nghiệm tại buổi họp báo này. Mặc dù sai sót của cơ sở in sao đề thi của trường đại học Quy Nhơn chỉ mang tính cục bộ, nhưng Ban chỉ đạo tuyển sinh của bộ đã kịp thời đề xuất phương án khắc phục sai sót theo hướng đảm bảo quyền lợi, đảm bảo công bằng cho các thí sinh dự thi đại học khối A tại cụm thi Quy Nhơn, Bộ GD-ĐT chỉ đạo cụm thi Quy Nhơn phải nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức xử lý đối với từng cá nhân, tập thể có liên quan.
Tại đây, ông Trần Văn Nghĩa cho biết, 34 ngàn bài thi ở Quy Nhơn sẽ được tách riêng để chấm và chấm kỹ càng hơn, đảm bảo chính xác và công bằng cho các em.
Dự kiến trước 31-7, các trường ĐH có tổ chức thi tuyển sinh hoàn thành chấm thi. Bộ GD - ĐT xử lý dữ liệu điểm của các trường và công bố điểm sàn trước ngày 10-8. Sĩ tử hồi hương: “Cháy” vé tàu xe
Sáng 10-7, tại TPHCM, khu vực ngã tư Thủ Đức đến Trạm 2 – Khu du lịch Suối Tiên, các nhà chờ xe buýt chật kín người bê vác đồ đạc đón xe về quê. Thừa dịp này, các xe khách thi nhau chặt chém hành khách, nâng giá cao gấp 2, 3 lần so với ngày thường. Như tuyến TPHCM đi Đà Lạt thường ngày có giá 110.000đ/khách nhưng đã được chủ xe đẩy lên 200.000đ/khách. Tương tự, các tuyến xe đi Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi… cũng “thi nhau” nâng giá.
Tại Đà Nẵng, nhiều thí sinh cùng phụ huynh đã đổ dồn về bến xe trung tâm, ga Đà Nẵng và dọc theo tuyến QL1A để đón xe về quê nhưng “cung không đủ cầu”, nhiều người buộc lòng ở lại. Trong khi đó, lợi dụng tình trạng này, nhiều xe dù ở khu vực ngã ba Huế, trước bến xe trung tâm đã hoạt động rầm rộ và nâng giá lên gần gấp đôi so với ngày thường.
Ga Huế hết vé, không mua được vé tàu, hàng ngàn TS và phụ huynh quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… đổ xô ra khu vực đường tránh Tứ Hạ và Cầu Tuần (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế), đón xe khách đường dài hồi hương. Lợi dụng cơ hội, nhiều nhà xe đã tự ý nâng giá vé cao gấp 2 lần so với quy định.
Tại cụm thi Cần Thơ, tình trạng cũng diễn ra tương tự.
Thí sinh ở các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị dự thi vào ĐH KHXH-NV chuẩn bị về quê. Ảnh: MAI HẢI
Nhóm PV
Bình Định: Bắt 2 tên cướp giật tài sản của thí sinh
Ngày 10-7, Công an TP Quy Nhơn đã tiến hành lấy lời khai để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với 2 tên Trần Trọng Hoài (1991) và Nguyễn Đình Quốc (1994) cùng ở KV9, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn.
Trước đó, vào tối ngày 9-7, hai tên này đã sử dụng mô tô giật túi xách của chị Nguyễn Thị Đình Ái (1990 trú tại thị trấn Đập Đá, An Nhơn) trên đường Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn). Khi chạy tránh sự truy đuổi của nhân dân bọn chúng đã tông vào ô tô tải BKS 81L-2581 đang chạy ngược chiều nên tên Quốc bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện, tên Hoài bị bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, tên Hoài khai nhận từ ngày 7-7 đến ngày 9-7, bọn chúng đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản, đối tượng mà bọn chúng hay nhắm tới là các thí sinh nữ dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ tại cụm thi Quy Nhơn. Tài sản 2 đối tượng trên cướp được là 4 điện thoại di động và 400.000 đồng.