VTV 3 truyền trực tiếp lúc 23 giờ ngày 10-12
Không cần phải nhắc đến trận derby London này lớn cỡ nào bởi vấn đề quan trọng hơn cả là kết quả của nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc tranh chấp ngôi vô địch năm nay. Có lẽ chưa bao giờ HLV Alex Ferguson mong mỏi Chelsea vấp ngã như lúc này nhưng liệu Arsenal có đảm đương “nhiệm vu bất khả đó” hay không cho dù đây cũng là cơ hội cho họ chứng tỏ “Những khẩu thần công” chưa bỏ cuộc trong cuộc đua về đích?
- Không hẳn không có hy vọng

Makelele (phải, Chelsea) lấy bóng từ chân của Van Persie.
Thật ra, Arsenal không hẳn không có hy vọng. Trên lý thuyết mất Thierry Henry là thiệt thòi lớn nhưng trong những trận đấu quan trọng, thủ quân Henry không đóng nhiều. Chẳng hạn, vắng Henry, Arsenal đã giành thắng lợi áp đảo trước Tottenham (3-0), trong đó Gilberto Silva đảm nhận rất tốt vai trò thủ quân và Adebayor đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn. Kế tiếp là Arsenal thường thi đấu vượt mong đợi khi gặp những đối thủ lớn cho dù thỉnh thoảng họ vấp ngã trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn.
Cho đến nay, Arsenal là đội duy nhất đã “làm gỏi” 3 trong số 5 đội bóng hàng đầu của mùa trước (thắng Manchester United 1-0 tại Old Trafford, vượt qua Tottenham và Liverpool cùng tỷ số 3-0), trong đó Henry vắng mặt ở 2 trận (gặp Manchester và Tottenham). Vì vậy, chắc chắc, họ không hề e ngại khi đến Stamford Bridge và thậm chí còn tự tin hơn là đằng khác.
Một lý do nữa khiến những người ủng hộ Arsenal hy vọng là tuyến giữa của Arsenal vẫn thi đấu rất tốt. Nếu tuyến giữa của Chelsea vẫn tiếp tục thi đấu dày đặc ở giữa sân như nhiều trận vừa qua, họ sẽ gặp nguy hiểm bởi Arsenal tỏ ra đáng sợ ở những pha tấn công hành lang với Hleb (trái) và Ljungberg (phải) cũng như những đường chuyền chọc khe rất hiểm của Fabregas. Một yếu tố nữa là vấn đề thủ môn của Chelsea. Với Cudicini dính chấn thương, ông Mourinho chỉ còn thủ môn dự bị số 2 Hilario. Anh này thi đấu không tồi nhưng đôi lúc lại thất thường và hai bàn thua trong trận gặp Tottenham đã cho thấy Hilario chưa tạo được ảnh hưởng như Petr Cech và Cudicini. Đây có lẽ là mắt xích yếu nhất trong hệ thống của Chelsea hiện nay.
- Nhưng...
Chelsea: 40 Hilario; 20 Ferreira, 26 Terry, 6 Carvahlho, 3 A Cole; 4 Makelele, 8 Lampard, 5 Essien, 13 Ballack; 11 Drogba, 7 Shevchenko |
Nhiệm vụ lần này là thực sự “bất khả” bởi trong hơn 2 năm qua Stamford Bridge là thánh địa đúng nghĩa của Chelsea (chưa thua lần nào). Ở mùa này, Chelsea đã thắng 6, hòa 1 ở đây và ghi trung bình 2 bàn/trận cũng như chỉ để lọt lưới 3 lần. Còn phong độ sân khách của Arsenal lại khá thất thường: thua 4, hòa 3, ghi 9 bàn và để lọt lưới 8 lần, trong đó 2 lần gần đây họ đều thua (thua Bolton 1-3 và Fulham 1-2).
Xét về đối đầu trực tiếp, trong 7 lần chạm trán giữa họ, Chelsea đã thắng 4, hòa 3. Mặt khác, về chuyên môn Arsenal đang chịu bất lợi lớn bởi vắng Kolo Toure (bị treo giò) và Gallas chưa bình phục, hàng phòng ngự vốn yếu ở khả năng không chiến sẽ càng yếu hơn (ở 2 trận thua Bolton và Fulham, Arsenal đều thua trong không chiến). Còn Djourou đang trong giai đoạn hồi phục. Đây lại là thế mạnh của Chelsea với Terry, Carvalho, Ballack, Shevchenko và Drogba đều là những chuyên giá đánh đầu. Những lý do này hẳn quá đủ để át một vài lợi thế trên của Arsenal
Dự đoán: Chelsea thắng 2-1
Ngọc Quân