Điều tra nghi án vợ thầy giáo ở Phú Quốc đâm chồng rồi tự tử

Chiều 26-6, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, tại thị trấn Dương Đông vừa xảy ra vụ việc một thầy giáo bị đâm trọng thương, vợ thầy giáo này cũng uống thuốc tự tử và để lại một bức thư.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 25-6, ông V.D.P. (49 tuổi, là giáo viên trường một trường tiểu học ở Phú Quốc) bị vợ là bà Nguyễn Kim Ph. (48 tuổi) dùng dao đâm trọng thương tại nhà (thuộc khu phố 10, thị trấn Dương Đông).

Sau khi vụ việc được phát hiện, một số người nhanh chóng đưa ông P. đi bệnh viện cấp cứu.

Trong lúc gia đình tập trung lo chữa trị vết thương cho ông P. ở bệnh viện, thì bất ngờ sau đó bà Ph. đã uống thuốc độc tự tử.

Trước khi uống thuốc tự tử, bà Ph. để lại một bức thư và cơ quan Công an huyện Phú Quốc đang tạm giữ bức thư này.

Còn ông P., do vết thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tại TPHCM điều trị.

Tin cùng chuyên mục