Điều tra nhóm 6 thanh niên liên quan vụ chém người tại Tiền Giang

Ngày 2-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Công an huyện Chợ Gạo vừa tiến hành làm việc với 6 thanh niên liên quan đến vụ chém người gây thương tích tại địa phương.
Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, 6 thanh niên gồm: Lê Tấn Phát (23 tuổi, trú ấp Điền Thạnh, xã Long Bình Điền); Lê Thành Phú (26 tuổi, trú ấp Bình Long); Nguyễn Hoài Phong (26 tuổi, trú ấp Bình Hòa B, xã Song Bình), cùng huyện Chợ Gạo; Lưu Kiến Phước (33 tuổi, trú phường 3, TP Mỹ Tho); Lê Đức Hòa (31 tuổi, trú ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) và Võ Đại Khoa (23 tuổi, trú phường 15, quận 8, TPHCM).

Thông tin ban đầu cho biết, đêm 23-5, 6 thanh niên uống rượu bia tại phòng trọ của Hòa ở ấp Bình Long, xã Song Bình. Tại đây, Phước nhờ cả nhóm đòi nợ 1 triệu đồng, người thiếu nợ đang ở ấp Bình Long, xã Song Bình.

Cả nhóm kéo đến nhà người thiếu nợ, Khoa và Phong sử dụng hung khí mang theo sẵn tấn công nạn nhân, gây thương tích ở đầu. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn, còn nạn nhân được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an huyện Chợ Gạo tiến hành xác minh, điều tra. Kết quả bước đầu, Khoa và Phong đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Công an huyện Chợ gạo đã thu hồi tang vật, làm việc với nhóm thanh niên đồng thời tiếp tục điều tra, xác định mức độ vi phạm của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục