Đoàn công tác số 12 - TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

Từ ngày 26-4 đến 2-5, Đoàn công tác số 12 - TPHCM gồm 168 đại biểu đã thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày, đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại các đảo Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le B, Tốc Tan C, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1 nhằm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM.

tuyrongsa.jpg
Đoàn công tác số 12 – TPHCM tại Đảo Trường Sa

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Trưởng đoàn đại biểu TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân; Đại tá Lê Bá Quân, Ủy viên Thường vụ Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân.

168 đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Trung ương và TPHCM; đại biểu cá nhân tiêu biểu; đại biểu Hội Truyền thống tàu HQ 505 TPHCM; đại biểu các cơ quan, đơn vị của Quân chủng Hải quân…

Trưởng Đoàn công tác số 12 Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân cho biết, đoàn đã đến thăm 6 đảo và Nhà giàn DK1-17 Phúc Tần với tổng quãng đường hơn 1.000 hải lý. Đoàn đã gặp gỡ, động viên, chia sẻ tình cảm đến từng chiến sĩ, từng hộ dân, các cấp chính quyền cùng các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các đảo và nhà giàn.

Trên vùng biển đã đến thăm, đoàn công tác trao những phần quà thiết thực, kịp thời động viên đời sống sinh hoạt, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ và làm vơi đi sự khó khăn về vật chất, tinh thần của quân và dân trên Huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

dwqd.jpg
few.jpg
Đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ đảo Trường Sa
erefe.jpg
Ngày 30-4, đoàn thực hiện nghi thức chào cờ trên Tàu KN290 nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2024)
sfsd.jpg
Trong không khí trang nghiêm, hào hùng, Đoàn công tác của TPHCM dự lễ mít tinh kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Quần đảo Trường Sa (29-4-1975 – 29-4-2024) do HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trường Sa tổ chức

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chuyến hải trình của Đoàn đại biểu TPHCM thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 có ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi được diễn ra vào đúng thời điểm cả nước đang kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2024).

Các hoạt động của đoàn trong suốt chuyến công tác rất nghĩa tình với nhiều nội dung phong phú như: dâng hương tưởng niệm bia di tích Đoàn tàu không số tại Quân cảng Lữ đoàn 125; dâng hoa, dâng hương và thả lễ vật tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Trường Sa; họp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; thăm, tặng quà và động viên quân và dân trên các đảo…

Bên cạnh đó, đoàn còn có nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, các chương trình phát thanh nội bộ, viết cảm nhận về chuyến đi, chương trình ký ức một thời tuổi trẻ… càng thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo, nhà giàn với các thành viên đoàn công tác và giữa các thành viên đoàn công tác, cùng nhau nâng cao nhận thức, trách nhiệm với quê hương, đất nước, tình cảm gắn bó hơn với Trường Sa và những con người đang ngày đêm bám biển, bám đảo.

“Chuyến công tác giúp chúng ta có thêm những thông tin đầy đủ hơn về sự phát triển của quần đảo Trường Sa, tận mắt nhìn thấy, cảm nhận được sự nỗ lực, vượt khó của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa trong xây dựng, phát triển biển, đảo quê hương và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chúng ta rất vui mừng, phấn khởi khi thấy cuộc sống và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã có nhiều đổi thay, phát triển hơn; chiến sĩ của chúng ta khỏe mạnh, nhân dân trên đảo sống an lành, đầm ấm. Đó là thành quả của ý chí kiên cường, quyết tâm cao, nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với Trường Sa thân yêu - tuyến đầu của Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc phấn khởi chia sẻ.

sfdsfg.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Trưởng đoàn đại biểu TPHCM, chia sẻ về hành trình ý nghĩa tại Trường Sa

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết thêm, trong những ngày Đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đi thăm các đảo và Nhà giàn DK1, ở bất cứ nơi nào cũng thấy các cán bộ, chiến sĩ hải quân hiên ngang, khí phách, luôn thường trực tinh thần sẵn sàng chiến đấu, ý chí kiên cường, vượt qua gian lao, thử thách, vững vàng trong từng nhiệm vụ công tác, kiên trì vượt qua mọi khó khăn, khắc nghiệt, nguy hiểm của bão giông giữa biển cả, để bảo vệ và phát triển từng đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội.

“Đó là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự dũng cảm, tinh thần tận trung với nước, tận hiếu với dân, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước. TPHCM trân trọng và biết ơn sự hy sinh cao cả mà thầm lặng, sự kiên cường chịu đựng gian khổ của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở quần đảo Trường Sa, những người gắn bó cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương. Chính các đồng chí cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở nơi đây đã bồi dưỡng thêm một cách sinh động những bài học sâu sắc về tình yêu Tổ quốc, hun đúc tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết, tình quân - dân keo sơn, tình tiền tuyến - hậu phương… cùng chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam” - đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đặc biệt trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 125 và các đơn vị Quân chủng Hải quân đã tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn công tác của TPHCM được đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Trong chuyến công tác, đoàn đã tặng khu tăng gia sản xuất tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 và 6 vườn rau mái che, 31 bộ đèn năng lượng mặt trời; công trình bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện, học tập tại các đảo và Nhà giàn DK1 với tổng trị giá 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đoàn còn tặng nhiều phần quà ý nghĩa như trang thiết bị, máy móc, vật dụng sinh hoạt, học tập, thể dục thể thao, nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho quân, dân trên các đảo như máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy lọc nước, máy bơm nước, máy ảnh, máy chiếu, bồn nước, quạt tích điện... Đoàn cũng hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng đang trú đóng tại các đảo, nhà giàn DK1/17, các hộ gia đình đang sinh sống tại các điểm đảo và tặng quà cho 15 chiến sĩ là công dân TPHCM hiện đang công tác tại đảo Sinh Tồn (5 chiến sĩ), Cô Lin (2 chiến sĩ), Tốc Tan C (1 chiến sĩ), Trường Sa (7 chiến sĩ).

Kinh phí tổ chức chuyến công tác và quà tặng chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo, Nhà giàn DK1/17 với số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó từ nguồn Quỹ “Vì biển, đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM là 30 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước là 8 tỷ đồng và từ nguồn ủng hộ các đơn vị, cá nhân tham gia chuyến công tác 1 tỷ 895 triệu đồng (gồm tiền mặt là 680 triệu đồng và hàng hóa trị giá 1 tỷ 215 triệu đồng).

"Sau chuyến đi, mỗi tổ chức, cá nhân, thành viên với chức trách, nhiệm vụ của mình sẽ tiếp tục tuyên truyền về công tác biển đảo, nghiên cứu, đề xuất các công trình, phần việc cụ thể đóng góp xứng đáng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng các đảo của quần đảo Trường Sa của chúng ta ngày càng phát triển, làm cho Trường Sa thân yêu ngày càng gần với đất liền, luôn thường trực trong trái tim, khối óc, suy nghĩ và hành động của mỗi người dân Thành phố với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa, một lòng vì Trường Sa”"

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc

Năm 2001, lần đầu tiên đoàn TPHCM tham gia cùng Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam ra thăm Trường Sa. Qua chuyến công tác đó, lãnh đạo Thành phố đã nhận thấy đời sống của cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, TPHCM đã tổ chức 15 đoàn đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, với hơn 1.500 đại biểu tham dự. Mỗi chuyến đi đoàn đã tặng nhiều phần quà thực sự ý nghĩa, thể hiện tấm lòng của hậu phương đối với tiền tuyến.

Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” ra đời đã huy động nguồn lực chăm lo đời sống và hỗ trợ các công trình phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo, nhà giàn và các vùng biên giới của Tổ quốc, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Từ năm 2009 đến nay, quỹ tiếp nhận ủng hộ số tiền trên 525 tỷ đồng; kịp thời chăm lo với số tiền 450 tỷ đồng cho những công trình nhà văn hóa đa năng, trường học, bệnh xá, các trang thiết bị vật tư y tế, CLB Thủy thủ, công trình máy lọc nước đóng chai tự động, bể chứa nước ngọt, vườn rau mái che, khu tăng gia nuôi tập trung, công trình “nước ngọt vùng biên”, “mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”, công trình điện năng lượng mặt trời…

>> Một số hình ảnh Đoàn công tác số 12 – TPHCM gồm 168 đại biểu đã thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI:

IMG_3106.jpg
Bác Lộc.jpg
Ngày 26-4, đoàn bắt đầu chuyến hải trình
17.jpg
21.jpg
11.jpg
14.jpg
Đoàn trao tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn
7.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng trẻ em trên đảo Sinh Tồn
15.jpg
Đại biểu tham gia đoàn thăm hỏi trẻ em trên đảo Sinh Tồn
19.jpg
Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân - Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng Đoàn công tác số 12, trao quà cho chiến sĩ đảo Sinh Tồn
18.jpg
20.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM - Trưởng đoàn đại biểu TPHCM, trao quà, tặng áo và khăn rằn cho chiến sĩ (quê TPHCM) đang công tác tại đảo Cô Lin
conlin2.jpg
nui le.jpg
colin.jpg
Đoàn trao tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Núi Le B
nuile.jpg
Trao thư tay của học sinh TPHCM gửi tặng chiến sĩ tại Đảo Núi Le B
nuile6.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ tại đảo Núi Le B
TOC TANDF.jpg
TOCTNAC.jpg
DSFG.jpg
Đoàn trao tặng quà cho các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C
DSFS.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc viết lưu niệm gửi các chiến sĩ đảo Tốc Tan C
GG.jpg
Anh Thái Văn Vũ (49 tuổi) ra thăm con trai là chiến sĩ Thái Gia Bảo đang công tác` tại đảo Tốc Tan C
FEFE.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi chiến sĩ Thái Gia Bảo
SFF.jpg
Các bạn trẻ trong đoàn hát cùng chiến sĩ đảo Tốc Tan C
dfdsfs.jpg
fewftw.jpg
Đoàn thăm hỏi người dân trên đảo Trường Sa
fef.jpg
rwerwe.jpg
wdwedfwe.jpg
Đoàn trao tặng quà cho các chiến sĩ trên Nhà dàn DK1/17 Phúc Tần
hfweg.jpg
Các văn nghệ sĩ hát cùng chiến sĩ trên Nhà dàn DK1/17 Phúc Tần
wefgewhgew.jpg
ewterr.jpg
tet.jpg
Trao tặng vườn rau mái che cho đảo Trường Sa

Tin cùng chuyên mục