Doanh nghiệp vàng có “làm giá”?

Giá vàng mấy ngày qua giảm nhanh, từ 18,38 triệu đồng/lượng xuống còn 18,07 triệu đồng/lượng và chiều 22-4, nhích lên 18,10 triệu đồng/lượng SJC. Một tháng qua, giá vàng có biên độ dao động khá rộng (thấp nhất: 17,98 triệu đồng/lượng, cao nhất: 18,70 triệu đồng/lượng). Trong cùng thời gian, giá vàng thế giới cũng dao động từ dưới 920 USD đến trên 950 USD/ounce.

Ngày 22-4, giá dầu thô đã lập mức kỷ lục mới: 117,76 USD/thùng (do OPEC không đồng ý nâng sản lượng), tăng 17 USD/thùng so với cùng kỳ tháng trước; đồng USD xuống sát mức kỷ lục (1 EUR = 1,5946 USD). Thay vì tăng theo giá dầu, giá vàng thế giới ngày 22-4 vẫn đứng ở mức thấp: 915,80 USD/ounce (giảm gần 10 USD/ounce so với 23-3). So với giá thế giới, giá vàng trong nước không tăng giảm theo nên mức chênh lệch có lúc cao, lúc thấp. Phải chăng doanh nghiệp vàng trong nước “làm giá”?

Theo lý giải của nhiều doanh nghiệp, giá vàng trong nước cao hơn giá thếâ giới do tác động chính của quy luật cung cầu. Vàng miếng SJC được ưa chuộng do có tính thanh khoản cao; từng lúc từng nơi, cung không đủ cầu, giá vàng SJC tăng mặc dù từ đầu năm 2008 đến nay, hơn 1 triệu lượng vàng SJC đã được tung vào thị trường - tương đương 40 tấn vàng, nâng tổng số vàng miếng SJC đã đưa vào thị trường lên đến 11 triệu lượng. Thêm vào đó, các doanh nghiệp phải mua USD ngoài thị trường để nhập vàng nên giá mua vào cũng cao hơn.

Giá vàng biến động nhanh và liên tục, thời gian nhập khẩu vàng kéo dài đến 2 - 3 ngày (trước khi Kho ngoại quan được đưa vào hoạt động), chênh lệch giá mua – bán được tính toán dãn ra nhằm hạn chế rủi ro. Đó là chưa kể lượng tiêu thụ vàng miếng tăng cao do các nhà đầu tư chứng khoán chuyển sang đầu tư vào vàng để bảo đảm đồng vốn trước tình hình tuột dốc của chỉ số Index tại các sàn giao dịch.

Nhiều nhà phân tích và nghiên cứu thị trường dự báo nhu cầu vàng còn tăng lên do nhiều đơn vị đang chuẩn bị thành lập sàn giao dịch vàng và nhiều loại vàng miếng mới được đưa vào giao dịch. Thêm vào đó, các sàn giao dịch vàng còn đưa thêm nhiều loại vàng miếng khác lên sàn như vàng miếng ACB (của Ngân hàng Á Châu); vàng PNJ, vàng SJC l kg và vàng miếng PNJ-DABank (ra mắt ngày 23-4)…

Các công ty SJC, Chứng khoán Hà Thành, Chứng khoán SJC và Eximbank; Công ty Intergold, PNJ, Ngân hàng Đông Á; Ngân hàng Việt Á, Sacombank chuẩn bị mở sàn giao dịch (SGD) vàng. Trung tâm GD vàng tại Hà Nội và TPHCM do Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam thành lập vào cuối năm 2008…

THIÊN NGÂN

Tin cùng chuyên mục