Doanh thu ngành xuất bản đạt 2.665 tỷ đồng

Trong 2 ngày 17 và 18-3, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động xuất bản, in và phát hành năm 2020. 

Năm qua, tổng doanh thu lĩnh vực xuất bản, in và phát hành đạt 101.110 tỷ đồng; trong đó xuất bản: 2.665 tỷ đồng (giảm 4% so với năm 2019); phát hành: 3.700 tỷ đồng (giảm 24,4%) và in: 94.745 tỷ đồng (giảm 2,3%). 

Riêng với ngành xuất bản, tổng số xuất bản phẩm của năm 2020 là 36.218 xuất bản phẩm (giảm 2,4%); tỷ lệ xuất bản phẩm bình quân đầu người đạt 4,13 bản/người/năm (giảm 8,3%). Nhiều cuốn sách có giá trị, thu hút được nhiều bạn đọc và được in với số lượng lớn như: Con chim xanh biếc bay về (130.000 bản); Muôn kiếp nhân sinh (210.000 bản); Đắc nhân tâm (70.000 bản)... 

Cùng ngày, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam chính thức vận hành trang thông tin điện tử mới ở tên miền vanvn.vn, thay cho trang cũ vanvn.net. Nhà thơ Phan Hoàng, thành viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X được giao nhiệm vụ phụ trách chính website, với sự hỗ trợ của nhà văn Vũ Hồng. Đặc biệt, Ban Biên tập website mở thư viện để nhập liệu toàn bộ biên niên hoạt động hội và tiểu sử văn học của tất cả nhà văn - hội viên. Để tăng cường tính tương tác, Hội Nhà văn Việt Nam cũng khai trương trang fanpage vanvn.vn trên mạng xã hội facebook.

Tin cùng chuyên mục