Đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Chiều 26-7, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ công bố đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm. 
Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước nay đổi tên thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm
Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước nay đổi tên thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm
Lễ công bố đổi tên là hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017).
Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (thuộc khu phố Đồng Tâm, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) là nơi yên nghỉ của 2.027 liệt sĩ gồm những người con của nhân dân Việt Nam và quân giải phóng, nhân dân Lào đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Ban đầu, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm có tên gọi là Nghĩa trang Đồng Tâm. Sau này, đổi tên thành Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước và đến nay được đổi tên thành Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Tin cùng chuyên mục