Đột kích sòng bạc trong vườn chôm chôm tạm giữ nhiều con bạc

Đột kích vào sòng bạc trong vườn chôm chôm ở ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, công an phát hiện và bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.
Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 28-5, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao 18 đối tượng bị bắt quả tang đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu trong sòng bạc ở vườn chôm chôm cùng tang vật cho Công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra xử lý.

Theo điều tra, qua công tác nắm địa bàn, trinh sát công an phát hiện một sòng bạc quy tụ nhiều con bạc sát phạt mỗi ngày ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nên đeo bám, củng cố hồ sơ.

Chiều ngày 27-5, trinh sát công an đã ập vào vườn chôm chôm ở ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, công an phát hiện có 18 đối tượng (chủ yếu là phụ nữ) đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Đột kích sòng bạc trong vườn chôm chôm tạm giữ nhiều con bạc ảnh 1 Tang vật thu giữ

Vừa thấy công an, các con bạc tìm cách bỏ chạy thoát thân nhưng bị khống chế. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 45 triệu đồng, 17 ĐTDĐ, xe máy, bộ xí ngầu cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận sòng bạc này do Dương Văn Ba (còn gọi là “Ba Ke”, SN 1988, ngụ huyện Trảng Bom), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) và Bùi Thị Cẩm Tú (SN 1987, cùng ngụ huyện Thống Nhất) tổ chức và cầm đầu. Sòng bạc của nhóm này quy tụ nhiều người tới chơi chủ yếu là phụ nữ ở các địa phương, tỉnh thành lân cận.

Nhóm cầm đầu luôn thay đổi địa điểm khi tổ chức sòng bạc. Nhóm thường chọn những nơi vắng vẻ giữa các vườn cây ăn trái, vườn cây gỗ keo, vườn cây tràm, nhà hoang…

Sau khi lập hồ sơ, Phòng cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục