Đường sách TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động

Bắt đầu từ hôm nay, ngày 22-12, Đường sách TP Thủ Đức (TPHCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây là thiết chế văn hóa ngoài trời và là điểm sinh hoạt cộng đồng của người dân TP Thủ Đức, các vùng lân cận.

Ngày 22-12, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Thành ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành Đường sách TP Thủ Đức. Đây là công trình hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm 500 ngày thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2025), 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) và chào mừng TP Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1-1-2021 - 1-1-2024).

z4997838889315-1ebc32282189db91f7ad753f2762e25c-6993.jpg
Đường sách TP Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư với chiều dài khoảng 190,6m. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đường sách TP Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190,6m, tổng diện tích khoảng 3.508m2. Công trình được thiết kế xây dựng, gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách; Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; Không gian văn hóa đọc; Không gian sách cũ; Không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình; Không gian cà phê-sách; Sân khấu chính và Công trình phụ trợ (Không gian tập thể dục ngoài trời cho người dân; Văn phòng Ban Quản lý; Nhà vệ sinh công cộng)... Thời gian hoạt động của Đường sách TP Thủ Đức từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

z4998365776663-c6bbb9079ccf20b581bb5ed1162cb9d9-3991.jpg
Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM và lãnh đạo TP Thủ Đức tặng hoa cho Ban Quản lý Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại lễ khánh thành, ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM phát biểu: “Tôi kỳ vọng Đường sách TP Thủ Đức sẽ trở thành một thiết chế ngoài trời, là không gian tri thức, văn hóa, giáo dục, dịch vụ văn minh thông qua sự lan tỏa của sách và phát triển văn hóa đọc với các sự kiện, lễ hội, trưng bày, triển lãm, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, tôi cũng mong nơi đây sẽ là nơi sinh hoạt cộng đồng, sân chơi giải trí, điểm đến văn hóa tinh thần được yêu thích bởi người dân TP Thủ Đức nói riêng và người dân TPHCM nói chung”.

z4997839120436-794287ba45f81d3d64d55888d8bc5591-9143.jpg
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TPHCM phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp, việc thành lập Đường sách TP Thủ Đức sẽ góp thêm một điểm nhấn văn hóa trong nếp sinh hoạt của người dân TP, một điểm du lịch thú vị cho du khách khi ghé thăm TP Thủ Đức.

z4997839685598-0f702526441d89eff6b519bd15ce7a95-6069.jpg
Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đường sách TP Thủ Đức được tạo dựng không chỉ thỏa mãn nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân mà còn xuất phát từ yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập của một thành phố trẻ năng động”, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh.

z4997839519515-44e4ec2490874d8b31902e6666441957-3841.jpg
Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Lâm Đình Thắng phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước đó, cũng tại Đường sách TP Thủ Đức, lãnh đạo TP Thủ Đức cùng các vị đại biểu đã cùng nhau thực hiện nghi thức ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và khai mạc triển lãm chào mừng TP Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1-1-2021 - 1-12024).

Là một trong 12 đơn vị có gian hàng tại Đường sách TP Thủ Đức, tuy nhiên, khác với gian hàng tại Đường sách TPHCM, gian hàng Sbooks tại Đường sách TP Thủ Đức được thiết kế theo mô hình cà phê sách để đáp ứng nhu cầu mua và đọc sách tại chỗ của bạn đọc.

z4998539560221-066a55906f24a5123d7fbe1dd9fce6e1-7632.jpg
Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Anh Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập - Chủ tịch Công ty cổ phần Sbooks, cho biết: “Thời đại ngày nay, bạn đọc có thể mua sách nhanh chóng nhờ vào các sàn thương mại điện tử, tham khảo nội dung sách để lựa chọn nhờ vào thông tin truyền thông. Cũng vì thế mà thói quen ghé thăm cửa hàng sách cũng phai nhạt đi ít nhiều. Đối với sự chuyển đổi mô hình lần này, tôi kỳ vọng có thể mang thói quen này quay trở lại. Đồng thời tạo cho người đọc một không gian đọc sách đúng nghĩa”.

z4998363286185-76c9594c076f1d649488885eb8743928-811.jpg
Hoa hướng dương là biểu tượng nhận diện của Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cũng trong sáng 22-12, sau khi kết thúc lễ khánh thành, Thái Hà Books tổ chức sự kiện "Khuyến đọc - Hành trình lan tỏa tri thức" với sự tham gia của các khách mời: ông Lê Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Thái Hà Books và ông Nguyễn Anh Tuấn, Founder Tủ sách Nhân ái.

img-9341-1037.jpg
Các khách mời chia sẻ tại chương trình "Khuyến đọc - Hành trình lan tỏa tri thức". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ và khích lệ tinh thần cho các em sinh viên khoa Xuất bản - Phát hành (Trường ĐH Văn hóa TPHCM) có thêm động lực trong học tập, Hội Xuất bản Việt Nam kết hợp cùng Đông A Books và Fahasa trao học bổng cho 12 sinh viên, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

img-9336-5811.jpg
Ông Lê Hoàng và bà Nguyễn Thủy Hằng Giang trao học bổng cho các em sinh viên khoa Xuất bản - Phát hành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

>>> Một số hình ảnh do phóng viên Báo SGGP ghi lại tại Đường sách TP Thủ Đức trong ngày khánh thành

z4998363817149-1386cb4a915fc5d6ebfc171d78154fbe-2259.jpg
NXB Trẻ là đơn vị tài trợ ấn phẩm cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đường sách TP Thủ Đức. Trong ảnh là bà Phan Thị Thu Hà, Giám đốc NXB Trẻ, giới thiệu về các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z4997838290750-509bd061cc2e4ade473fd382f372ad1c-8502.jpg
Lãnh đạo TP Thủ Đức và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm chào mừng TP Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z4997838676961-c074d97b49bb336a61f2928be3bdab23-4491.jpg
Lãnh đạo TP Thủ Đức và các đại biểu cùng xem triển lãm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z4998366584359-363adc4821ba927317ad44f7393c7ed4-4212.jpg
Các em nhỏ say sưa chọn sách trong ngày khánh thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z4998364457725-9b3c4018785cb1920cf3f54f9d59567c-7868.jpg
Các em nhỏ say sưa chọn sách trong ngày khánh thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
z4998365712105-0141e4016428f17470eafb16d5379bed-3765.jpg
Lãnh đạo TP Thủ Đức tặng hoa và trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành với Đường sách TP Thủ Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong tuần đầu khánh thành, Đường sách TP Thủ Đức có nhiều hoạt động và chương trình giao lưu hấp dẫn dành cho bạn đọc. Cụ thể:

-Vào lúc 9 giờ ngày 23-12, Phương Nam Books tổ chức chương trình “Những thể nghiệm nhân sinh trong tác phẩm của Kawabata Yasunari” nhân dịp tái bản tiểu thuyết Người đẹp ngủ mê của cố nhà văn Kawabata Yasunari. Chương trình có sự tham gia của dịch giả Quế Sơn và nhà nghiên cứu Nhật Chiêu. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 15 giờ 30 là chương trình giao lưu “Thay đổi giữa văn hóa đọc và nghe của độc giả trẻ trong xu hướng chuyển đổi số" với sự tham gia của nhà văn trẻ Gari và anh Lê Hoàng Thạch, CEO Công ty WEWE.

-Vào lúc 8 giờ 30 ngày 24-12 là chương trình kể chuyện âm nhạc “Giáng sinh cổ tích”, kèm sách tương tác trải nghiệm trò chơi dân gian do Lionbooks tổ chức. Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 15 giờ, NXB Kim Đồng tổ chức giao lưu cùng nhà văn Gia Bảo nhân dịp ra mắt hai tác phẩm Soái ca Mèo Mái NgóiNông trại Hoa Đậu Biếc với chủ đề “Những gợi mở về sáng tác văn học thiếu nhi”.

-Vào lúc 9 giờ ngày 25-12, Đường sách TP Thủ Đức tổ chức chương trình giao lưu với tác giả, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải qua tác phẩm “Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời”.

-Vào lúc 9 giờ ngày 26-12, Đường sách TP Thủ Đức phối hợp với NXB Tổng hợp TPHCM tổ chức chương trình giao lưu chủ đề "Bác Hồ: Một tình yêu bao la" với sự tham gia của tác giả Trần Đình Việt, tác giả sách Lòng nhân ái của Bác Hồ.

-Vào lúc 9 giờ ngày 29-12, Tủ sách Nhân ái tổ chức chương trình giao lưu với dịch giả cuốn sách “Học tập suốt đời” cùng người sáng lập Tủ sách Nhân ái.

-Vào lúc 9 giờ ngày 30-12 sẽ diễn ra chương trình thuyết trình Thơ tình lục bátHaiku 3 nước Đông Á (Việt, Trung, Nhật), biểu diễn minh họa đàn cổ tranh Trung Quốc, đàn tranh Việt Nam và hát dân ca Nhật Bản do Bá Tân Sách tổ chức.

Tin cùng chuyên mục