
Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông qua dự án thiết lập hệ thống vệ tinh định vị Galileo, tạo cơ sở pháp lý để Liên minh châu Âu (EU) tiến hành việc đưa hệ thống vệ tinh này lên vũ trụ vào năm 2013.

Hãng AFP cho biết, Ủy viên EC phụ trách giao thông, Jacques Barrot, cho biết: EC và Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) sẽ tiến hành mở thầu công khai vào mùa hè này với hy vọng ký được những hợp đồng đầu tiên trước cuối năm 2008.
Dự án Galieo trị giá 5,4 tỷ USD, được chia làm 6 gói thầu, bao gồm các hợp đồng cung cấp vệ tinh, xây dựng bãi phóng, lập trình máy tính, xây dựng các trạm mặt đất, trạm kiểm soát và vận hành hệ thống. Dự án gồm 30 vệ tinh, được xem là đối thủ cạnh tranh với Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do Mỹ thiết lập, hiện được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị định vị trên các phương tiện giao thông đường bộ và đường biển.
Việc triển khai dự án Galieo, vốn đã chậm 5 năm so với kế hoạch ban đầu, bị đình trệ từ năm ngoái do chi phí gia tăng gây tranh cãi giữa các nhà thầu, lại thêm sự tranh giành lợi ích giữa các nước thành viên EU.
PHƯƠNG NAM