EU công bố các biện pháp trừng phạt các nước thành viên vi phạm quy định về ngân sách

(SGGPO).- “Những nước nhiều lần vi phạm qui định của Liên minh châu Âu (EU) về thâm hụt ngân sách nhà nước sẽ phải nộp cho Ủy ban châu Âu (EC) một khoản tiền gửi có lãi, tương đương 0,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước đó. Tiền gửi sẽ chuyển thành tiền phạt nếu nước vi phạm không có biện pháp hiệu quả nhằm đưa thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới mức trần 3% GDP theo quy định của EU. Quốc gia thành viên nào nhiều lần phớt lờ khuyến cáo của EU về điều chỉnh sự mất cân bằng nghiêm trọng về lương, chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô sẽ phải nộp khoản tiền phạt tương đương 0,1% GDP mỗi năm, cho đến khi các bộ trưởng tài chính EU khẳng định nước này đã điều chỉnh sự mất cân bằng kinh tế…”.
 
Đó là các biện pháp trừng phạt vừa được EU công bố nhằm tránh tái diễn cuộc khủng hoảng nợ công trong EU như từng xảy ra ở Hy Lạp. Theo các nhà quan sát, các quy định mới của EU sẽ giúp ngăn chặn việc các nước thành viên thổi phồng thống kê kinh tế để che đậy thâm hụt ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế lo ngại những biện pháp khắc khổ mà các nước thành viên áp dụng để giảm thâm hụt ngân sách có thể hạn chế tăng trưởng và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. 

  
H.Chi.

Tin cùng chuyên mục