Nếu không tuân thủ và không xóa được nội dung trong thời gian quy định, các hãng công nghệ sẽ bị phạt tới 4% doanh thu.
Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức các nước vẫn đang hết sức quan ngại về vấn đề quản trị truyền thông xã hội sau khi đoạn livestream vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo ở TP Christchurch của New Zealand hồi tháng 3 vừa qua bị lan truyền trên Internet.
Các tin, bài viết khác
-
Nội các “tự xử”
-
Nghề hái ra tiền của các cựu tổng thống Mỹ
-
Mỹ ban hành quy định tạm thời về giao dịch công nghệ
-
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng
-
Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng
-
Israel thừa USD
-
Rủi ro khi loại đồng USD
-
Nga xúc tiến thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
-
Tổng thống Donald Trump khó bị luận tội
-
Thành công đến từ tự chủ