Giáo hoàng John Paul II qua đời

Giáo hoàng John Paul II qua đời
Giáo hoàng John Paul II qua đời ảnh 1

Giáo hoàng John Paul II.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng John Paul II đã qua đời lúc 21 giờ 37 phút ngày 2-4 (giờ Italia) do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 84 tuổi.

Giáo hoàng John Paul II, tên thật là Karol Joseph Wojtyla, sinh ngày 18-5-1920 tại Ba Lan. Ông được phong linh mục từ khi còn rất trẻ lúc mới 26 tuổi. Trước khi giữ chức Giáo hoàng năm 1978, lấy tên hiệu là John Paul II, cha Wojtyla đã từng là giáo sư đại học và có bằng tiến sỹ thần học. Ông là vị Giáo hoàng trẻ nhất trong lịch sử và là vị Giáo hoàng đầu tiên không phải người Italia kể từ thế kỷ 15.

Trong 26 năm giữ cương vị Giáo hoàng, ông đã đến 129 nước, gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia. Ông là vị Giáo hoàng đầu tiên đến cầu nguyện tại một thánh đường Do thái và nói chuyện tại một hội nghị Hồi giáo.

Giáo hoàng John Paul II qua đời ảnh 2

Người dân thành phố Wadowice, Ba Lan - nơi Giáo hoàng sinh ra - nguyện cầu cho Giáo hoàng.

Giáo hoàng John Paul II không chỉ được biết đến là người suốt đời xây dựng và truyền bá Thiên chúa giáo trên thế giới mà còn là người kêu gọi chống lại sự thù hận, đấu tranh chống nghèo đói, bảo vệ các giá trị đạo lý và gia đình. Ông cũng là người phản đối mạnh mẽ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba, Lybi, Iran, Iraq, và phản đối cuộc chiến tranh do Anh-Mỹ phát động ở Iraq.

Ngay sau khi được tin Giáo hoàng John Paul II từ trần, hàng chục ngàn người theo đạo Thiên chúa đã tụ tập ở Quảng trường nhà thờ thánh Peters để cầu nguyện cho Giáo hoàng. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ lòng tiếc thương Giáo hoàng, ca ngợi ông là người đi đầu trong việc bảo vệ tự do và hòa bình. Một số nước thông báo sẽ để quốc tang.

Theo quy định trong cuốn ''Toàn thể con chiên của Chúa'', lễ mai táng sẽ được cử hành trong khoảng 4-6 ngày sau khi Giáo hoàng qua đời. Tang lễ của người đứng đầu Vatican sẽ được tiến hành trong 9 ngày liên tiếp.

H.N.

Tin cùng chuyên mục