(SGGP0).- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.
Theo đó, phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: khai báo gian dối để đăng ký việc cho, nhận con nuôi; làm giả hoặc sử dụng các giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký cho, nhận con nuôi.
Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi dụ dỗ, mua chuộc, ép buộc, đe dọa để có được sự đồng ý cho trẻ em làm con nuôi; lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nhằm mục đích vụ lợi; làm dịch vụ môi giới cho hoặc nhận con nuôi trái pháp luật.
Nghị định này cũng nêu rõ, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi thực hiện công chứng di chúc cho cá nhân không phải là người lập di chúc hoặc người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình...
LÂM NGUYÊN
Các tin, bài viết khác
-
7 tác giả được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh
-
Đạo diễn phim "Cha cõng con" trả lại bằng khen
-
Trao học bổng Vừ A Dính cho con chiến sĩ biên phòng
-
TPHCM trao tặng 1 tỷ đồng giúp người dân nghèo Ninh Thuận vui tết
-
Nổ tại căn cứ quân sự Hàn Quốc, 23 người bị thương
-
Đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục cảnh sát tử vong
-
Bà Rịa-Vũng Tàu: Người phụ nữ giết người, đốt xác có thể thoát án tử hình
-
Nhà văn Lê Văn Thảo đã về với đất mẹ
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát Cảng quốc tế Long An
-
Rơi xuống cống thoát nước, bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi