Sáng nay 22-5, ông Trương Ngọc Trưng, Chi cục trưởng Chi Cục Thú y tỉnh Hậu Giang cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiêu hủy đàn heo khoảng 1.200 con, bị nhiễm dịch tả heo châu Phi của một hộ chăn nuôi ở xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy.
Đây là ổ dịch thứ 7 được ghi nhận tại Hậu Giang, sau các huyện Châu Thành, Châu Thành A và huyện Vị Thủy.

Theo Chi Cục Thú y tỉnh Hậu Giang, địa bàn huyện Châu Thành A là nơi phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã qua 31 ngày trên địa bàn không có gia súc chết và tiêu hủy do bệnh. UBND tỉnh Hậu Giang đã chủ động triển khai kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với dịch bệnh tả heo châu Phi.
Tại huyện Châu Thành A, nơi phát sinh dịch bệnh đầu tiên đã lập 2 chốt kiểm tra, kiệm dịch bệnh động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời, rà soát, thống kê lại đàn heo hiện có để chủ động phòng chống dịch bệnh.
Huyện đã tiến hành tiêu độc 168.000m2/224 lít hóa chất (Benkocid) và 380 kg vôi bột. Những biện pháp khẩn trương và quyết liệt này đã giúp địa bàn huyện Châu Thành A không phát sinh thêm ổ dịch nào trong 31 ngày qua.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Cảnh báo nông sản Việt Nam sụt giảm giá
-
Xây dựng thương hiệu nông sản Đông Nam bộ
-
Xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2019 đạt 5,91 triệu tấn
-
Tặng 5.000 cây vả giống cho nông dân
-
Các nhà máy giết mổ trễ hẹn do vướng thủ tục
-
Mất mùa quýt đặc sản
-
Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp
-
Tăng đàn gia cầm để bù đàn heo giảm
-
ADM đưa nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 5 vào hoạt động
-
Trồng 1.500 cây đước đôi tại rừng phòng hộ ven biển