
Trong khi những điểm vui chơi, sinh hoạt hè bổ ích ở thành thị đến nông thôn quá ít thì điểm Internet, điểm chơi điện tử ăn tiền luôn lôi kéo, dụ dỗ lớp trẻ bằng nhiều chiêu thức. Làm gì để cứu lớp trẻ khỏi mê hồn trận game online và những trò chơi thiếu lành mạnh?
-
Mê thế giới ảo - quên thế giới thực

Không có tiền, nhiều trẻ chầu chực chơi game “ké”. Ảnh: T.L.
Phải nói là có rất nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên đang sa đà vào cuộc sống ảo, say mê luyện game online cả ngày lẫn đêm. Đáng lo ngại và báo động hơn là trong số game thủ này có nhiều thiếu nhi ở độ 9 - 10 tuổi nghiện game không kém đàn anh.
Điều gì sẽ xảy ra đối với đầu óc non nớt của những game thủ nhí, mầm non tương lai của đất nước - chỉ đam mê luyện võ lâm truyền kỳ, phong thần, đột kích, biệt đội thần tốc... đến quên ăn, quên ngủ? Khi trong đầu các em chỉ nhiễm toàn game bạo lực và bị kích thích bởi những ý tưởng lập băng đảng, kéo bè phái, kèm những hình ảnh quen thuộc về chém giết ghê rợn được dàn dựng như thật.
Không những thế, nhiều bé gái cũng nghiện audition và nó được mặc định những chuyện yêu đương, cưới hỏi như thực tế. Với số lượng game thủ ngày càng tăng như hiện nay, đặc biệt trong dịp hè này, các game online chắc chắn sẽ được nhân bản, làm mới ngày càng nhiều hơn và mức độ bạo lực cũng gia tăng theo. Bên cạnh, nỗi lo giới trẻ không quan tâm đến ai, không thích học hành, vui chơi thể thao và bỏ ăn, bỏ ngủ để luyện game cho bằng anh bằng em thì nhiều gia đình đành bất lực khi thấy con em mình thay đổi hành vi, nhân cách.
Chúng không chỉ nói dối để có tiền và thời gian chơi game mà còn trộm cắp, “chôm đồ nhà” để có tiền chơi game. Nguy hiểm hơn việc yêu đương, cưới hỏi hay lập băng đảng, chém giết, nếu nghiện game các em sẽ bị tiêm nhiễm cảnh bạo lực và đến một lúc nào đó sẽ âm thầm hành động như bước từ trong game ra thực tế mà chúng không hề hay biết. Hiện nay khoảng cách giữa “thực” và “ảo” hết sức mong manh.
Đó là chưa kể các em còn bị tiêm nhiễm ngôn ngữ thiếu văn hóa khi chơi game như văng tục, chửi thề thoải mái. Để cứu lớp trẻ khỏi mê hồn trận game online, các ngành chức năng phải có quy định về độ tuổi đối với từng loại game, hạn chế mức độ bạo lực trong các game, cấm một số game có mức độ bạo lực cao, có một số biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của game bạo lực ở nước ngoài đang “chảy” vào Việt Nam. Có như thế chúng ta mới bảo vệ được những cái đầu non trẻ phát triển một cách lành mạnh, có trí tuệ, biết sống có ích cho xã hội.
Tô Trần Trung Trực
(Pleiku Gia Lai)
-
Trẻ đang bị lôi cuốn vào trò chơi ăn tiền

Không chỉ nghiện game online, mới đây xuất hiện nhiều trò chơi điện tử lôi cuốn các em nhỏ mà hậu quả của nó nặng nề hơn - đó là những chiếc máy điện tử thùng (ảnh). Muốn chơi, các em phải mua một thẻ 500 đồng và chơi đến khi nhân vật của mình trong trò chơi bị chết thì phải mua thẻ khác để tiếp tục chơi. Điều đáng nói ở đây là các máy trò chơi mới này không dừng lại ở mức chiến đấu bằng tay, bằng chân, mà có một số máy có thể chơi để ăn tiền như máy bar, máy đua ngựa, đua chó…
Một thẻ chỉ mất 500 đồng nhưng mỗi em phải nhịn ăn sáng chừng 10.000 đồng mới có thể chiến đấu một cách hoành tráng. Nếu ăn được nhiều thì mang thẻ đổi lại thành tiền nhưng nếu thua, các em sẽ rất ấm ức, về nhà xin thêm tiền thậm chí là trộm cắp tiền của bố mẹ để gỡ gạc lại.
Lợi dụng tâm lý máu me, thích chơi ăn tiền của một số trẻ nhỏ nhiều địa điểm kinh doanh trò chơi này thường điều chỉnh máy sao cho tỷ lệ thua cao nhằm thu lợi. Sau nhiều lần phát hiện con em mình xin tiền thường xuyên hoặc lấy trộm tiền, nhiều phụ huynh điều tra ra mới biết bọn trẻ đã nạp tiền cho những chiếc máy điện tử này.
Trước đây, công an ở một số phường, quận đi kiểm tra nhằm dẹp bỏ những loại trò chơi này, nhưng được một thời gian mọi chuyện đâu lại vào đấy. Tình trạng mê chơi điện tử theo kiểu đánh bạc như nêu trên vẫn đang tiếp diễn và lôi kéo nhiều học sinh nghỉ hè vào trò “đỏ đen”.
Đào Trung Phong
(Quận Tân Phú, TPHCM)