Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Cuộc đối thoại tập trung vào 3 chủ đề lớn: khoa học công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khắc phục thảm họa thiên tai. Thủ tướng cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành trả lời các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu.
Nông dân cần có những “chiến thần livestream”
Tại đối thoại, nông dân Vương Thị Thương đến từ Lạng Sơn, là nông dân xuất sắc Việt Nam năm 2025, quan tâm đến việc bán nông sản online. Theo bà, bán nông sản online rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao. Tuy nhiên, việc bán hàng online còn gặp khó khăn do thiếu người viết kịch bản, làm content (nội dung) và rất cần có những “chiến thần livestream” để hỗ trợ làm các video quảng bá sản phẩm. Mặt khác, đường truyền internet tại các vùng sâu, vùng xa rất chập chờn, gián đoạn. “Thậm chí, có lúc tôi phải lên đỉnh núi hoặc tìm những nơi có sóng để hứng sóng”, nông dân Vương Thị Thương phát biểu. Từ đó, bà đề xuất nghiên cứu xây dựng cổng/sàn bán hàng online và hỗ trợ về phí bán hàng dành riêng cho nông dân, hợp tác xã để giảm sự phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử hiện nay.
Trả lời đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong ngày 10-12, Quốc hội đã thông qua Luật Thương mại điện tử, trong đó có cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển thương mại điện tử cho bà con nông dân. Trong thời gian qua, Bộ Công thương cũng đã phối hợp với các địa phương mở các lớp đào tạo ứng dụng thương mại điện tử cho nông dân, các khóa được tổ chức đơn giản, thực tế, cầm tay chỉ việc, nông dân dạy nông dân, đào tạo thực chiến... "Chính những người nông dân sẽ là chiến thần livestream, vì họ có thể trở thành người trực tiếp tham gia sản xuất, có thể chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm thực tế", Thứ trưởng nói. Trên thực tế, có một số lãnh đạo từ địa phương, cơ sở, các cấp bộ ngành trực tiếp tham gia vào livestream, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng đề xuất, Bộ KH-CN phát triển các nền tảng và gian hàng trực tuyến cho nông sản. Mỗi địa phương nên chủ động xây dựng kênh và chiến dịch quảng bá nông sản riêng. Bởi thực tế, mô hình bán nông sản online của Bắc Giang đang chứng minh hiệu quả rõ rệt và hoàn toàn có thể nhân rộng.
Nói thêm về điều này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo phải đảm bảo đủ sóng, đủ điện cho bà con, “bán hàng trên mạng mà chập chờn thì làm sao bán nổi”. Cùng với đó, hướng dẫn bà con biết dùng kỹ thuật số để mua bán online.
Bà Nguyễn Thị Trâm, nông dân xuất sắc tỉnh Bắc Ninh, quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, vấn đề an toàn thực phẩm đối với nông sản, chăn nuôi, trồng trọt sẽ được chuyển đổi mạnh mẽ. 4 năm qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hội nông dân, hội phụ nữ đã phối hợp triển khai chương trình vận động sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Các giải pháp quyết liệt nhất sẽ được bộ áp dụng từ năm 2026. Đơn cử như từ 1-1-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng thí điểm quản lý sầu riêng, kể cả tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều phải gắn với việc truy xuất nguồn gốc. Sầu riêng có chứa các chất cấm độc hại sẽ không được phép lưu thông tại Việt Nam cũng như trên thị trường quốc tế. Bộ cũng đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2026, cơ bản tất cả các sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất, xuất khẩu từ Việt Nam đều được gắn với truy xuất nguồn gốc, qua đó triệt tiêu các sản phẩm không an toàn...
Nông dân, nông thôn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều quốc gia muốn Việt Nam hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, đây là niềm tự hào của chúng ta.
Qua ý kiến trao đổi của bà con nông dân tại đối thoại, Thủ tướng nhấn mạnh, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai.
Thu nhập của phần lớn nông dân chưa cao và chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường. Do đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thông thoáng về đất đai, tín dụng, KH-CN, chuyển đổi số trong nông nghiệp; hướng tới hình thành, phát triển mạnh thị trường bảo hiểm nông nghiệp, nhất là trước những rủi ro như mất mùa, trượt giá, bão lũ…
Thủ tướng cũng có "5 đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân, trong đó có đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và cải tiến kỹ thuật; chủ động tiếp cận vốn, đất đai, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm…
Về các kiến nghị liên quan đến vốn, tín dụng, bảo hiểm nông nghiệp, chính sách thu hút người trẻ làm nông nghiệp..., Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu và xây dựng cơ chế, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận, các bên cùng có lợi để hỗ trợ người nông dân.