Nhà kinh doanh: Hôn nhân là hai người ký hợp đồng cùng liên doanh không thời hạn. Thông thường là đàn ông làm ra tiền, còn phụ nữ sử dụng số tiền trên.
Nhà vật lý: Hôn nhân là hai đám mây mang điện tích trái dấu gặp nhau. Có khi hợp thành một đám mây to, nhưng có khi chia thành nhiều đám mây nhỏ. Sấm sét và gây mưa là chuyện thường ngày.
Nhà thơ: Hôn nhân là chim vào “lồng”, là cá “cắn câu”. Nhưng chẳng biết ai là chim, ai là lồng. Ai là cá, ai là lưỡi câu?
Nhà quân sự: Hôn nhân là mục tiêu địch đã bị ta chiếm giữ.
Luật sư: Hôn nhân là hai bị cáo bị kết án tù chung thân, nhốt cùng nhà.
Nhà soạn kịch: Hôn nhân là sự khởi đầu của một vở kịch, nhưng không biết là bi kịch hay hài kịch.
Nhà ngoại giao: Hôn nhân là sự hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợi, nhưng sau đó hai bên đều cho rằng mình đã bị thiệt hại.
Nhà toán học: Hôn nhân là bài toán có hai phương trình hai ẩn số.
Nhà văn: Hôn nhân là thiên tiểu thuyết gồm hai nhân vật, nhưng ai cũng muốn làm nhân vật chính. Trong suốt thiên tiểu thuyết ấy, cuộc chiến giành giật vị trí luôn xảy ra.
H.H. (st)