Hợp tác 3 bên giữa Hoàng Anh Gia Lai - Vissan - Nutifood: Tạo nguồn hàng ổn định cho thị trường

Vừa qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký thỏa thuận hợp tác với hai đối tác chiến lược, cũng là 2 doanh nghiệp (DN) bình ổn của TP là Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (Công ty Nutifood) và Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) để thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt, xây dựng nhà máy chế biến sữa. Theo đó, toàn bộ lượng bò thịt HAGL sẽ chuyển giao cho Vissan giết mổ và phân phối ra thị trường; sữa tươi nguyên liệu sẽ được Nutifood chế biến và phân phối.
Hợp tác 3 bên giữa Hoàng Anh Gia Lai - Vissan - Nutifood: Tạo nguồn hàng ổn định cho thị trường

Vừa qua, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã ký thỏa thuận hợp tác với hai đối tác chiến lược, cũng là 2 doanh nghiệp (DN) bình ổn của TP là Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (Công ty Nutifood) và Công ty TNHH một thành viên Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) để thực hiện dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt, xây dựng nhà máy chế biến sữa. Theo đó, toàn bộ lượng bò thịt HAGL sẽ chuyển giao cho Vissan giết mổ và phân phối ra thị trường; sữa tươi nguyên liệu sẽ được Nutifood chế biến và phân phối.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HAGL, để thực hiện dự án, HAGL đầu tư 6.300 tỷ đồng, tổng đàn bò là 236.000 con, trong đó 120.000 con bò sữa, 116.000 con bò thịt. Diện tích đất sử dụng ban đầu khoảng 4.000ha, trong đó diện tích trồng cỏ 3.400ha và 600ha xây dựng hạ tầng phục vụ chăn nuôi.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 được triển khai trong 2 năm 2014 và 2015 với mức đầu tư 3.150 tỷ đồng. Giai đoạn 2 hoàn thành vào năm 2017 với số vốn 3.150 tỷ đồng. Về phía Nutifood sẽ đầu tư 5.000 tỷ đồng để xây dựng nhà máy chế biến sữa với tổng công suất lên tới 500 triệu lít sữa/năm.

Chọn mua sữa Nutifood phục vụ bình ổn giá tại Co.opMart Cống Quỳnh. Ảnh: CAO THĂNG

Chọn mua sữa Nutifood phục vụ bình ổn giá tại Co.opMart Cống Quỳnh. Ảnh: CAO THĂNG

Ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty Vissan phấn khởi cho biết, Vissan sẽ là đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất từ dự án, vì chúng tôi không phải bỏ tiền ra đầu tư mới mà lại có nguồn cung ổn định cho giết mổ và sản xuất. Gần đây, tổng đàn bò của VN chỉ còn 5 triệu con, để giải quyết sự thiếu hụt về nguồn cung, Vissan đã nhập bò sống từ Úc về giết mổ, cung cấp cho thị trường.

Nhưng nay với lợi thế khai thác nguồn nguyên liệu từ sản phẩm của 44.500ha cao su, 10.000ha mía đường, 12.300ha dầu cọ, 5.000ha bắp... kết hợp với quy mô đầu tư lớn, chăn nuôi theo công nghệ cao, HAGL có đầy đủ điều kiện để phát triển tổng đàn, cung ứng bò thịt cho thị trường trong nước. Cách làm này sẽ giúp VN giảm bớt việc nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. Đây cũng là điều kiện để Vissan thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, ổn định an sinh xã hội.

Nhìn nhận về hiệu quả của dự án hợp tác, TS Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho rằng: “Sự kiện ký kết giữa 3 DN này là một tín hiệu đáng mừng để tái cơ cấu nền nông nghiệp VN. Do đó, về quan điểm cá nhân, tôi hoàn toàn ủng hộ. Với tư cách một Đại biểu Quốc hội, tôi đề nghị từ mô hình này Chính phủ nên trình Quốc hội nghiên cứu để ban hành một số chính sách để thúc đẩy mô hình này.

Thực tiễn đã trả lời rằng với lợi thế về nông nghiệp của VN, nếu thay đổi phương thức sản xuất, đưa được KHCN vào thì chúng ta hoàn toàn đạt được năng suất cao và khả năng cạnh tranh, không phải nhập nguyên liệu. Không có lý do gì mà VN trồng ngô, trồng lúa lại kém năng suất so với các quốc gia khác”.

Theo Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TPHCM, việc hợp tác giữa HAGL - Vissan - Nutifood là một mô hình tổng hợp sức mạnh cần thiết, hình thành chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị gia tăng rất lớn từ khâu nuôi, chăm sóc, lấy sữa, lấy thịt, tức là chúng ta tận dụng hết các khâu để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.

Giữa sự kết hợp của 3 nhà này, chúng ta cần có sự xuất hiện của một nhà nữa, đó là nhà nước. Nhà nước phải có sự hỗ trợ, vì mô hình này đem lại sự tăng trưởng GDP, công ăn việc làm và đem lại nguồn thu cho ngân sách, vì vậy Nhà nước phải tham gia từ đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

TƯỜNG DÂN

Tin cùng chuyên mục