Ngày 8-2, Ngoại trưởng Anh David Miliband hối thúc Iran nên nắm bắt cơ hội (ý nói tới đề nghị của tân Tổng thống Mỹ Barack Obama tiến hành các cuộc đàm phán với Tehran về vấn đề hạt nhân) để có được quan hệ tốt hơn với phương Tây và khẳng định những điều kiện hiện tại “là không thể tốt hơn”. Ông Miliband cũng hối thúc các đồng minh châu Âu hành động nhiều hơn nữa để hậu thuẫn chính quyền Mỹ, đảm bảo rằng Iran có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nếu không nắm bắt cơ hội này.
Trước đó, tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo sẵn sàng thắt chặt lệnh trừng phạt nếu không đạt được tiến triển. Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy cho rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường trừng phạt Iran nếu nước này không đáp ứng những yêu cầu của phương Tây.
Phản ứng trước những động thái trên, phát ngôn viên Chính phủ Iran Gholam Hossein Elham đã chỉ trích Tổng thống Obama lại theo đuổi cách tiếp cận của cựu Tổng thống George Bush đối với Iran (đề cập đến việc ông Obama nhấn mạnh sự cần thiết phải chặn đứng các hoạt động hạt nhân của Iran).
Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã lên tiếng chỉ trích Mỹ áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong vấn đề hạt nhân của Tehran khi Mỹ giúp Israel phát triển vũ khí hạt nhân nhưng lại ra sức phá hoại nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Theo ông Larijani, việc Mỹ và phương Tây áp dụng chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đối với Iran là điều sai lầm và Tehran sẽ không chấp nhận.
Ông hối thúc giục chính quyền mới tại Mỹ thay đổi chính sách đối với Iran và thừa nhận các “sai lầm” trong quá khứ trước khi có thể có đối thoại và hòa giải giữa hai nước.
H.X. (Theo THX, Reuters)