Israel sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội (Knesset) sớm sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 2-12 cách chức 2 thành viên quan trọng của chính phủ liên minh cầm quyền.
Theo AP, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Tài chính Yair Lapid và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tzipi Livni. Theo ông, trong vài tuần qua, và đặc biệt, trong vài ngày qua, các bộ trưởng này đã tấn công mạnh mẽ các chính sách của chính phủ do ông đứng đầu và ông xem đó là điều không thể chấp nhận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Bộ trưởng Tư pháp Tzipi Livni khi còn thân thiết
Ông Netanyahu lên án bà Livni có cuộc gặp với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và chỉ trích quyết định của nội các Israel mở rộng khu đinh cư Do Thái ở Đông Jerusalem. Ông cũng nổi giận khi Bộ trưởng Tài chính Lapid cho rằng việc Israel tẩy chay Tổng thống Iran Hassan Rouhani là một sai lầm. Ông Netanyahu gọi đây là “một cuộc nổi dậy”.
Phản ứng của đảng Yesh Atid cho rằng cuộc bầu cử sớm là không cần thiết và sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và xã hội của Israel, tất cả chỉ vì lợi ích chính trị hẹp hòi của đảng Likud. Theo đảng này, việc sa thải Bộ trưởng Lapid là một hành động hèn nhát và mất kiểm soát.
KHÁNH MINH
Các tin, bài viết khác
-
Nghiên cứu mới hỗ trợ điều trị tổn thương não ở trẻ sơ sinh
-
Tiêu dùng thực phẩm hướng đến mục tiêu xanh
-
Luật Tây Ban Nha: Tất cả quan hệ tình dục không đồng thuận là hiếp dâm
-
Hai nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc hiếp dâm
-
Canada gia hạn các biện pháp phòng chống Covid-19 ở biên giới
-
Thách thức kỹ thuật số
-
Hàn Quốc tăng 5% mức lương tối thiểu
-
Iran bắt giữ tướng bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel
-
Ấn Độ siết chặt lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần
-
Đảm bảo an ninh lương thực bằng công nghệ ở Algeria