
Cảnh sát Italia, ngày 9-6 đã bắt giữ 6 đối tượng và điều tra hơn 20 người khác, với các cáo buộc rửa tiền, làm sai lệch các phiên đấu thầu, làm giả các hóa đơn tài chính, cũng như cấu kết với mafia.
Vụ việc trên nằm trong chiến dịch bắt giữ mới nhất nhằm ngăn chặn và phá tan sự cấu kết giữa các băng đảng tội phạm ở Italia với chính giới nước này.
Các đối tượng nói trên bị bắt giữ và điều tra trong chuyên án “mafia thủ đô” - đường dây các băng đảng mafia chuyên thao túng nhiều hoạt động liên quan các gói thầu xây dựng trong thành phố Rome và móc ngoặc với hàng chục quan chức các cấp tại thủ đô và vùng Lazio.
4 trong số 6 đối tượng bị bắt là các chính trị gia địa phương có liên quan mật thiết đến Fabrizio Amore, một doanh nhân trong đường dây “mafia thủ đô”.
Các nhà điều tra cho rằng “mafia thủ đô” còn tìm cách thao túng các hoạt động chính trị của chính quyền thành phố, cũng như can thiệp vào một số cuộc bầu cử cấp địa phương.

“Mafia thủ đô” tham gia điều phối ngầm hoạt động của thành phố Rome
Báo chí Italia nhận định bê bối “mafia thủ đô” là một sự kiện làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền, dù hầu hết các vụ tham nhũng liên quan đến đường dây này xảy ra dưới thời của Thị trưởng Gianni Alemanno theo phe cánh hữu trong giai đoạn 2008-2013. Một thành viên cao cấp khác của đảng Pd trong chính quyền vùng Lazio trước đó đã phải từ chức sau khi một số nhật báo phanh phui việc ông này dính líu đến đường dây “mafia thủ đô”.
Các đảng phái đối lập ngày 9-6 đã biểu tình ở Tòa thị chính Rome để đòi Thị trưởng Ignazio Marino, một thành viên Pd, phải từ chức và yêu cầu bầu lại chính quyền thành phố.
Tính cho đến nay, đã có gần 150 người bị bắt và điều tra kể từ khi vụ bê bối “mafia thủ đô” nổ ra vào cuối năm ngoái, làm chấn động Italia khi khiến một loạt các quan chức trong chính quyền thủ đô Rome bị cách chức, bị bắt hoặc bị điều tra và làm cho đảng cầm quyền bị mất uy tín. Trước đó, một thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Italia cũng đã bị điều tra trong chuyên án “mafia thủ đô” này.
Hạnh Xuân