
Khác với mọi năm, trong ngày khai giảng năm nay, tất cả trường học trên địa bàn TPHCM đều phát động “Tháng An toàn giao thông năm 2008”. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần thực hiện, tình trạng ùn tắc giao thông tại các cổng trường không những không giảm mà còn tăng nghiêm trọng hơn. Phải chăng các giải pháp do Sở Giáo dục-Đào tạo đưa ra thiếu khả thi?
Chuyện thường ngày ở các cổng trường

Kẹt xe xảy ra thường xuyên trước cổng các trường học. Ảnh: QUỐC HÙNG
Trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình TPHCM), đoạn cách ngã tư Bảy Hiền chạy về hướng ngã ba Bà Quẹo khoảng chừng 300m, hầu như ngày nào cũng bị kẹt xe. Nguyên nhân vì có đến 3 ngôi trường liền kề nhau, đó là Trường THCS Ngô Quyền, Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám và Trường Mầm non 12.
Ông Nguyễn Thành Lai, nhà gần trường, nói: “Ở đây ngày nào cũng như ngày nấy, xe cộ chật cứng như nêm, nhất là lúc học sinh đến trường và tan học. Sân trường nhỏ, không đủ chỗ cho phụ huynh đậu xe đưa đón con em, đành phải đậu tràn xuống đường nên chuyện kẹt xe là đương nhiên.
Đó là chưa kể vào giờ cao điểm từ 16 đến 18 giờ, lượng người đổ về từ đường Nguyễn Thái Bình (đối diện 3 trường trên) rất đông. Đường Trường Chinh, đoạn từ các trường này lại chỉ được chạy một chiều về hướng trung tâm thành phố nên tình hình giao thông hết sức phức tạp. Mỗi khi xảy ra kẹt xe, tất cả con hẻm quanh khu vực này cũng “tê liệt”. Mặc dù ngày nào lực lượng bảo vệ và cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều phối giao thông nhưng đành… bó tay”.
Vào giờ tan tầm, những người lưu thông qua cầu Bông về hướng Bình Thạnh đều ngán ngẩm trước cảnh rất đông phụ huynh chầu chực ở các cổng trường. Đúng 17 giờ là dòng xe trên đường Đinh Tiên Hoàng bị ùn lại ở ngã ba Phan Đăng Lưu. Sở dĩ tuyến phố này bị kẹt xe kinh niên là do học sinh các trường Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám cùng lúc tan trường. Giao lộ Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long cũng thường xuyên chịu cảnh này, bởi cả ngàn học sinh của các trường Hà Huy Tập, Bế Văn Đàn, Hoàng Hoa Thám túa ra đường cùng lúc.
Một điểm nóng kẹt xe khác ở quận 1 là đường Cống Quỳnh, đoạn từ ngã 6 chợ Thái Bình đến giao lộ với Bùi Viện. Khi học sinh trường THCS Chu Văn An tan trường là gây kẹt xe liên hoàn. Do thời điểm đó có nhiều xe buýt và ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi về hướng trung tâm Sài Gòn, khi ngang qua khu vực Trường Kết Đoàn ở đường Lương Hữu Khánh dễ làm kẹt xe.
Điểm kẹt xe khác ở quận 1 liên quan đến trường học là khu vực phường Đa Kao với các trường Trần Văn Ơn, Đinh Tiên Hoàng, Mầm non quốc tế, Huỳnh Khương Ninh, Quốc tế Việt Úc nằm trên các con đường Nguyễn Văn Thủ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Cao Vân, Huỳnh Khương Ninh.
Ở các trường dân lập, đặc biệt là các trường quốc tế, nạn kẹt xe cũng nghiêm trọng không kém do có quá nhiều xe ô tô đưa đón học sinh.
Phát động cho có?

Phụ huynh chờ đón học sinh trước cổng Trường THPT Trưng Vương, quận 1. Ảnh: Mai Hải
Khi phát động “Tháng An toàn giao thông năm 2008”, Sở Giáo dục-Đào tạo TPHCM yêu cầu tất cả trường tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự ATGT trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên và phụ huynh.
Không để tình trạng kẹt xe kéo dài trước cổng trường và tình trạng vi phạm Luật Giao thông trong học sinh, sinh viên, học viên. Vận động sinh viên, học sinh đi lại bằng xe buýt và phối hợp tổ chức xe đưa đón học sinh từ nhà đến trường và ngược lại. Nghiêm cấm trường hợp học sinh khi chưa đến tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe sử dụng mô tô, xe gắn máy đi học…
Thực tế, một số trường thực hiện rất tốt. Trong đó có Trường Hermann Gmeiner trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Mỗi khi tan trường, phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa phương, trường đã lập rào chắn để hướng học sinh di chuyển sát lề đường, tỏa về hai hướng, tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường. Đồng thời, mở cổng trường cho phụ huynh vào đón con em và hướng dẫn phụ huynh đậu xe trên lề đường và dãn ra hai bên cổng trường, không đậu xe hoặc dừng xe ngay trước cổng trường.
Bà Đặng Thị Kim Lan, Hiệu trưởng trường này, cho biết, để thực hiện tốt những yêu cầu của Sở GD-ĐT, ngoài việc yêu cầu 100% giáo viên, công nhân viên cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông, trường còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và học sinh cùng chấp hành nhằm không để ùn tắc giao thông tại cổng trường trước và sau giờ học. Không xếp loại lao động tiên tiến cuối năm nếu vi phạm Luật Giao thông có biên bản xử phạt của cảnh sát giao thông. 100% phụ huynh học sinh cam kết chỉ cho con em sử dụng xe gắn máy khi đúng 18 tuổi…
Tuy vậy, cũng còn rất nhiều trường, dù đã hai tuần trôi qua nhưng vẫn chưa triển khai được các biện pháp cụ thể mà chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chung chung. Vì thế, kẹt xe ở trước cổng trường vẫn là căn bệnh chưa có thuốc chữa trong thời điểm này.
QUỐC HÙNG