Ngày 11-12, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo Phát triển thế giới 2008 (WDR) với nhận định rằng đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp tại các nền kinh tế đang chuyển đổi, bao gồm cả Việt Nam, sẽ đem lại lợi ích của người nghèo sống ở những nước này.
Theo WB, GDP tăng từ sản xuất nông nghiệp làm tăng thu nhập của người nghèo từ 2-4 lần so với GDP tăng từ các hoạt động phi nông nghiệp. Trong thế kỷ 21, nông nghiệp vẫn tiếp tục là công cụ chính cho sự phát triển bền vững và giảm nghèo.
Ông Martin Rama, Chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam nhận định: “Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam cho đến nay đã đem lại lợi ích cho cả vùng đô thị và nông thôn. Khi Việt Nam chuẩn bị bước vào vị thế là nước có mức thu nhập trung bình và cao hơn, cải thiện năng suất nông nghiệp vẫn là vấn đề cần thiết để không ai bị bỏ rơi”.
Ông Byerlee, đồng tác giả của WDR thì cho rằng, Việt Nam cần một hệ thống khuyến nông tốt. Không thể chỉ trông chờ ở Chính phủ, ở các tổ chức quốc tế mà cần có một cơ chế để tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ tiến hành cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, chương trình đào tạo cho nông dân.
Theo báo cáo WDR, hiện nay Việt Nam chỉ đầu tư 0,13% GDP nông nghiệp cho nghiên cứu và phát triển; trong khi mức trung bình ở các nước có nền kinh tế phụ thuộc nông nghiệp là 4%. Về phần mình, WB cam kết tăng cường hỗ trợ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn trên toàn thế giới. Năm tài khóa 2007, khoản cam kết cho nông nghiệp của WB đạt 3,1 tỷ USD, tăng liên tiếp trong vòng 4 năm.
M.G.