
Ngày 30-8, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (BVĐK PY) tỉnh Phú Yên chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Với nguồn vốn gần 500 tỷ đồng đầu tư xây dựng và trang bị thiết bị hiện đại, BVĐK PY có qui mô khang trang, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo tiền đề cho sự phát triển, chuyên sâu lĩnh vực y tế theo kịp tiến bộ y học trong nước. Đây là kết quả của chặng đường trên 35 năm vượt qua nhiều gian nan thử thách của ngành y tỉnh Phú Yên.

Toàn cảnh BV Đa khoa Phú Yên
Biến ước mơ thành sự thật
BVĐK PY tiền thân là bệnh viện dã chiến của quân đội Mỹ với cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Trước năm 1989 là BVĐK khu vực Phú Khánh. Từ năm 1989 mới tách thành BV Đa khoa tỉnh Phú Yên. Do thiếu kinh phí đầu tư nên cơ sở vật chất của bệnh viện ngày càng xuống cấp nhanh, dẫn đến việc khám chữa bệnh cho người dân trong địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.
Trải qua nhiều thời kỳ, các y bác sĩ của BV luôn nung nấu quyết tâm xây dựng một BV chất lượng cao, chuyên nghiệp, tạo môi trường an toàn và thân thiện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, theo phương châm “Sức khỏe của bạn là hạnh phúc của chúng tôi”. Mặt khác, xét thấy thời gian qua, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh ngày càng tăng nhanh với quy mô của BV đa khoa cũ không thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh quyết tâm đưa vào sử dụng BV mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy và UBND, ngày 18-8, tỉnh Phú Yên đã chính thức đưa vào sử dụng BVĐK PY và long trọng tổ chức lễ khánh thành BV vào ngày 30-8-2010. Từ đây, BVĐK PY là cơ sở để người dân Phú Yên được hưởng các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tốt hơn.
BVĐK PY toạ lạc ngay trung tâm thành phố Tuy Hòa, gồm 500 giường bệnh với tổng diện tích 6,4 ha. Đặc biệt, BV được thiết kế hiện đại, công năng sử dụng hợp lý và do nằm gần biển nên không khí rất trong lành. Ý tưởng xây dựng BV với môi trường “xanh và sạch”, thiết kế theo phong cách đặc biệt, sân vườn với hàng cây xanh cổ thụ độc đáo, với những tảng đá hình thù kỳ lạ, hình tượng của các bậc danh nhân ngành y, đã tạo nên nét độc đáo trong kiến trúc vừa hiện đại vừa hữu tình. Với mô hình “bệnh viện công viên”, BVĐK PY là nơi điều trị bệnh lý tưởng, an dưỡng tuyệt vời, giúp người bệnh mau chóng bình phục bằng liệu pháp tâm lý.
Động lực thúc đẩy phát triển
Ngoài việc đầu tư xây dựng mới hạ tầng, BV cũng đang đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại với tổng số vốn trên 300 tỷ đồng. Qua đây, chẳng những nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng lên mà còn là cơ hội tốt cho đội ngũ thầy thuốc BV phát triển về mặt chuyên môn, chuyên sâu để bắt kịp tiến bộ khoa học hiện đại của ngành y cả nước và khu vực. BVĐK PY với 650 viên chức, trong đó có trên 120 bác sĩ, đạt 90% trình độ đại học, chuyên môn vững vàng, tận tụy và trách nhiệm với nghề nghiệp.
Song song với việc đầu tư phát triển hạ tầng BV, lãnh đạo BVĐK PY cũng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhằm ngày càng nâng cao hiệu quả điều trị. BV thường xuyên mở rộng đào tạo nhân lực các chuyên ngành, đáp ứng sử dụng tốt trang thiết bị mới, thành thạo trong điều trị người bệnh. Để thực hiện kỹ năng giao tiếp tốt hơn, ứng xử giữa thầy thuốc và người bệnh ngày càng cải thiện hơn, BV đã mở nhiều lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử cho BS và nhân viên BV. Ngoài ra, BV còn đặc biệt quan tâm đến người nghèo, người có công cách mạng, diện chính sách, người già và trẻ em…
Với phương châm “Người bệnh là trung tâm”, BV luôn đổi mới phương pháp quản lý, giảm sự quá tải trong BV, giúp người bệnh có chỗ điều trị chu đáo, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn; giảm thấp tỉ lệ tử vong, tai biến trong điều trị. Ứng dụng công nghệ mới và tiến bộ mới trong y học là thế mạnh trong thời gian qua. Mở rộng hợp tác đa phương với nhiều BV trong nước và nước ngoài nhằm giúp cho BV phát triển nhiều mặt. Đặc biệt quan tâm tạo mũi nhọn để tạo thương hiệu NGÀNH PHẪU THUẬT NỘI SOI - đang là thế mạnh của BV. Phát triển nội soi bướu cổ, sỏi mật, tắc ruột, dạ dày… phẫu thuật nội soi sản khoa và nhi khoa,… Các phẫu thuật khác như: Trĩ Longo, thay khớp, nội soi khớp, phẫu thuật sọ não… Nâng cao chất lượng hồi sức cấp cứu, giảm tỉ lệ tử vong đáng kể trong cấp cứu nhi khoa. Tổ chức chương trình hợp tác nhân đạo: Phẫu thuật nụ cười vì trẻ thơ.
Thực hiện đẩy mạnh công tác chăm sóc toàn diện người bệnh - công tác 1816 của Bộ Y tế… với cơ ngơi mới, niềm tin mới, BVĐK PY quyết tâm để xứng đáng là nơi tin cậy của các cấp lãnh đạo, nhân dân, bệnh nhân trong và ngoài tỉnh.
Trọng Huy