Ngày 23-4, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, số heo mắc bệnh trong ngày thống kê tại 10 tỉnh có dịch là 4.916 con và số tiêu hủy là 5.762 con (kể cả những con bị bệnh những ngày trước). Ngoài ra ngày 23-4-2008, tỉnh Nghệ An phát hiện thêm 1 huyện mới có dịch là huyện Nghi Lộc với 2 xã Nghi Quang và Nghi Trường.
Trước việc số lượng heo nhiễm bệnh tai xanh bị tiêu hủy lớn, có ý kiến đề nghị chế biến chín những con heo tai xanh mới nhiễm bệnh và cho sử dụng, trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Bùi Bá Bổng cho biết, Bộ NN-PTNT hiện chưa có chủ trương cho chế biến heo tai xanh bị bệnh đưa vào sử dụng. Theo Thứ trưởng, Tổ chức Thú y thế giới không cho phép chế biến những động vật mắc bệnh để tiêu thụ. Trước mắt vẫn tiến hành biện pháp tiêu hủy những con heo bệnh nặng và những con bị chết. Những con heo có triệu chứng bệnh và những con ở cùng đàn với con nhiễm bệnh cho cách ly đặc biệt, theo dõi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cần thiết.
Th. Nam