Không triều cường, không mưa, vẫn ngập nước

Khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) nằm ven sông Sài Gòn, vẫn liên tục bị tràn bờ bao, gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm thiệt hại tài sản và vườn cây của người dân

Khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) nằm ven sông Sài Gòn, vẫn liên tục bị tràn bờ bao, gây ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt, làm thiệt hại tài sản và vườn cây của người dân.

Khu dự án đã được giao đất trên 20 năm nhưng đền bù chưa xong, chưa đầu tư hạ tầng đồng bộ, dẫn đến nước tràn vào khu dân cư

Đất dự án bỏ hoang, không ai nâng cấp bờ bao

Vùng trũng quận Thủ Đức trải rộng trên địa bàn các phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, địa hình thấp trũng, chạy dọc theo sông Sài Gòn, thường xuyên bị vỡ bờ bao, ngập sâu khi trời mưa to, triều cường. Ngập nước không chỉ gây thiệt hại tài sản mà còn ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống người dân. Từ hơn một năm trở lại đây, khi hệ thống cống ngăn triều được đưa vào vận hành khai thác và bờ bao được làm bằng cừ nhựa thay thế bờ đất, tình trạng cứ triều cường là vỡ bờ bao, ngập nước đã được giải quyết cơ bản. Tuy nhiên, trong khi cả vùng trũng cơ bản đã thoát khỏi cảnh ngập nước, thì riêng khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước vẫn liên tục bị nước tràn bờ gây ngập trầm trọng.

Mới đây, ngày 26-2, nước sông Sài Gòn lại tràn vào khu phố 5. Đến đây khi nước đã rút, chúng tôi vẫn nghe nhiều cư dân bày tỏ nỗi lo âu vì nước sông có thể tràn vào khu dân cư, gây ngập nhà bất kỳ lúc nào. Chỉ trong 6 tháng qua, khu vực này đã liên tiếp xảy ra những đợt nước tràn bờ. Ngày 6-10-2016, triều cường dâng cao, nước sông Sài Gòn đã phá vỡ đoạn bờ bao dài, chảy tràn vào khu dân cư. Hàng chục căn nhà trong phút chốc đã ngập trong nước. Nhiều vườn cây bị nhấn chìm. Hậu quả của trận vỡ bờ ngày 6-10 chưa khắc phục xong, một tuần sau, ngày 15-11-2016, bờ bao trên địa bàn khu phố 5 lại tiếp tục vỡ. Nhà cửa bị ngập, nhiều vườn trồng mai chuẩn bị bán tết đã bị ngập sâu. Nhà vườn chỉ cứu được một số ít, còn phần lớn bị hư hại, thiệt hại rất nặng. Rồi ngày 26-2-2017, trong khi trời quang mây tạnh, triều cường không cao, nhưng nước từ sông Sài Gòn cứ ào ào tràn vào khu phố 5. Đợt nước tràn bờ này hoàn toàn bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước nên người dân không kịp ứng phó, bị thiệt hại nhiều.

Vì sao tình trạng vỡ bờ bao ở vùng trũng Thủ Đức đã được khống chế mà bờ bao ở khu phố 5 liên tục bị sự cố? Khi lực lượng chức năng vào cuộc, đã phát hiện nguồn nước tràn vào từ cống nước nằm trong dự án nhà ở của Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Vạn Phúc. Nguyên nhân do chủ đầu tư không quan tâm đến việc bảo vệ và nâng cấp hệ thống bờ bao trong khu đất dự án.

Thiên tai ít, nhân tai nhiều    

Để ghi nhận thực tế, chúng tôi lên thuyền đi theo sông Sài Gòn hướng về phía khu phố 5. Cặp theo bờ sông, đằng sau rặng dừa nước và cây dại là khu đất dự án lâu ngày chưa được triển khai thực hiện, bị bỏ hoang hóa, bờ bao không được chăm sóc.

Từ thực trạng bờ bao tại khu dự án nhà ở của Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Vạn Phúc không được bảo vệ, nâng cấp, cho thấy nguy cơ vỡ bờ bao vẫn chưa thể chấm dứt. Dự án này có diện tích lên đến 128ha, chạy dọc theo sông Sài Gòn. Chủ đầu tư được UBND TPHCM giao đất từ năm 1996 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác đền bù. Nhiều khu dân cư vẫn tồn tại, xen lẫn với mặt bằng chờ xây dựng khu đô thị mới. Nhà đất được giải tỏa theo kiểu “da beo” nên hạ tầng khu dân cư đầu tư xây dựng không đồng bộ. Hệ thống bờ bao và cống xuống cấp là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng dù không có triều cường và không mưa, nước sông vẫn tràn vào làm ngập khu dân cư.

Làm gì để khắc phục việc bờ bao ở địa phương xuống cấp? Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo phường Hiệp Bình Phước để tìm câu trả lời. Ông Nguyễn Quang Chi, Chủ tịch UBND phường, chỉ cho biết: “Phường đã nắm tình hình và có báo cáo cụ thể cho lãnh đạo quận. Còn nội dung chi tiết thì hãy trao đổi với ông Huỳnh Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách đô thị”. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ về sự việc này thì ông Huỳnh Trọng Nghĩa lại từ chối trả lời, với lý do: “Theo quy chế phát ngôn chỉ có chủ tịch mới có quyền cung cấp thông tin cho báo chí”.

Nguy cơ nước sông Sài Gòn tiếp tục chảy tràn vào khu phố 5 vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể nói nguyên nhân do thiên tai thì ít, mà do nhân tai thì nhiều. Những sự cố nước tràn gây ngập nhà dân sẽ khó chấm dứt khi vẫn còn một số người chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm

TRẦN YÊN

Tin cùng chuyên mục