Không xây mới Bệnh viện Nhi đồng 2 - Một quyết định đúng đắn

Sau khi UBND TP có quyết định không chấp thuận xây mới Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2, Báo SGGP nhận được nhiều ý kiến đồng tình với chủ trương kịp thời, đúng đắn này. Xin trích đăng một số ý kiến sau đây của bạn đọc.

  • Một quyết định kịp thời

Đọc thông tin UBNDTP không cho phép “xẻ thịt” BV Nhi đồng 2 để xây mới, tôi rất phấn khởi. Bản thân là cán bộ hưu trí trong ngành y tế, tôi không đồng tình với dự án xây mới lại BV Nhi đồng 2 chút nào cả. Thực chất của việc này là “xẻ thịt” khu đất vàng mà BV đang tọa lạc.

Tôi và nhiều bạn đọc khác rất cảm ơn Báo SGGP đã có loạt bài viết về vấn đề này. Báo đã đặt vấn đề rất rõ và đi đúng hướng dư luận quan tâm. Chính nhờ báo chí mà vụ việc nhạy cảm này sớm được dư luận quần chúng lên tiếng. Hôm nay chúng ta được biết kết quả. Đó là công văn số 5095/UBND-VX của UBND TP với nội dung: không chấp thuận dự án “xây mới BV Nhi đồng 2”. Vậy là thông tin của báo chí, dư luận xã hội và quyết định của chính quyền gặp nhau.

Lê Văn Chánh (C28 K 300 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình)

  • Xây mới bệnh viện nên ở ngoại thành

Đọc thông tin “UBND TPHCM không chấp thuận xây mới Bệnh viện Nhi đồng 2” đăng trên trang 1 Báo SGGP số ra ngày 2-10, tôi rất vui, BV Nhi đồng 2 được giữ nguyên hiện trạng với vẻ đẹp kiến trúc cổ của nó. Đúng như Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hứa Ngọc Thuận khẳng định: “BV Nhi đồng 2 là kiến trúc cần bảo tồn, giữ lại những mảng xanh trong khu vực nội thành… nếu cần phải đầu tư sửa chữa để đáp ứng yêu cầu khám và điều trị bệnh, Sở Y tế TP cần chỉ đạo BV lập phương án nâng cấp những hạng mục xuống cấp theo đúng chủ trương của TP”. Quyết định đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân khi giữ lại khu “đất vàng” này được đông đảo người dân TP đồng tình ủng hộ.

Như báo chí đã lên tiếng, BV Nhi đồng 2 vẫn còn sử dụng được, không cớ gì phải đập bỏ để xây mới, như thế vừa lãng phí vừa làm mất vẻ mỹ quan TP. Nếu chủ đầu tư có hướng muốn xây mới một BV cho nhi đồng thì nên tìm mảnh đất khác ở ngoại thành để xây. Như thế vừa có ý nghĩa, vừa giúp TP giải được bài toán khó về đầu tư xây mới BV ở khu vực ngoại thành, cửa ngõ của TP.

Phạm Minh Tâm (Quận Tân Bình)

  • Tỉnh táo trước những dự án “an sinh xã hội”!

Dự án xây mới BV Nhi đồng 2 của Tổng Công ty cổ phần Đền bù giải tỏa đã khiến dư luận hết sức bức xúc trong thời gian qua. Đáng quý là UBND TPHCM đã lắng nghe dư luận cùng những ý kiến tâm huyết của những nhà quản lý, nhà khoa học và không chấp thuận dự án này. Quyết định này cũng phù hợp với chủ trương của UBND TPHCM từ năm 2007: “Các cơ sở y tế ở khu vực trung tâm TP và các quận nội thành chỉ được phép sửa chữa, nâng cấp đầu tư trang thiết bị, phương tiện, không được quy hoạch xây dựng mới”.

Tuy nhiên, điều mà dư luận quan tâm là tại sao một dự án vừa lãng phí vừa đi ngược lại chủ trương của TP lại nhanh chóng có được sự “ủng hộ” của nhiều sở ngành đến như vậy, mặc dù thời gian nghiên cứu, xem xét hồ sơ theo yêu cầu của Chính phủ chỉ diễn ra chưa đầy 1 tháng. Trong khi bài toán sử dụng quỹ đất công và nguồn ngân sách thế nào cho hiệu quả, chúng ta vẫn còn đang loay hoay chưa tìm ra lời giải, thiết nghĩ một sự cẩn trọng đối với trước những dự án an sinh xã hội như vậy là điều hết sức cần thiết.

Nguyễn Thu Minh (Quận Bình Thạnh)

Tin cùng chuyên mục