Đó là cuốn sách của hai tác giả J.Michael Finger và Philip Schuler do Ngân hàng Thế giới phối hợp cùng NXB Đại học Oxford xuất bản, bản dịch tại Việt Nam do NXB Tổng hợp TPHCM thực hiện. Ngay từ đầu hai tác giả đã nhấn mạnh đến nội dung chính của sách là tư vấn về các hoạt động thúc đẩy việc thu lợi từ tài sản trí tuệ ở các nước đang phát triển.
Nhằm đáp ứng mục đích đó cuốn sách tập trung chủ yếu vào hai vấn đề là bảo vệ vốn tri thức cổ truyền nhằm chống lại sự trục lợi của các quốc gia công nghiệp, đền bù thỏa đáng cho cộng đồng bản địa về việc sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học.
Không chỉ bênh vực quyền lợi của người nghèo, tác giả của sách còn đề ra những phương cách để có thể sử dụng hiệu quả nhất nguồn lợi có được thông qua các tình huống thực tế đã xảy ra tại một số nước đang phát triển.
Động cơ chính của các tác giả các bài viết là bảo vệ, giữ gìn văn hóa, nghệ thuật cổ truyền tuy nhiên họ cũng không phủ nhận rằng kỹ năng truyền thống chỉ có thể tồn tại một khi nó có được một thị trường dành riêng cho mình.
“Kiến thức của người nghèo” đưa thêm vào các phân tích về thương mại, kinh tế và pháp lý, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của các bạn sinh viên và các học giả trong lĩnh vực này. Rộng hơn nữa, cuốn sách sẽ thu hút sự quan tâm của bất kỳ ai muốn tìm hiểu xem người nghèo ở những nước đang phát triển làm cách nào sử dụng tốt nhất những tài sản tri thức của họ. Và cao hơn nữa là làm cách nào tìm ra thị trường thương mại cho văn hóa cổ truyền.
LÊ TƯỜNG VÂN