Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau

Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau
Kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau ảnh 1
Cảnh các nạn nhân bị giết hại tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau

Ngày 24-1, LHQ long trọng làm lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau (27-1-1945) khỏi tay Đức Quốc xã. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử của LHQ, Đại hội đồng LHQ tổ chức một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt vì mục đích này. Ngoài đại diện của các nước thành viên LHQ, nhiều nhân chứng sống sót tại các trại tập trung cũng tới tham dự.

Cùng ngày, LHQ cũng khai mạc 2 triển lãm ảnh về các trại tập trung thời xưa. Trước đó, nhiều quốc gia khác như Ba Lan, Pháp, Nga… cũng đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị giết hại tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau và các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã hy sinh trong khi giải phóng trại giết người khổng lồ này.

Tại thủ đô Paris (Pháp), người ta đã khánh thành đài tưởng niệm bằng đá lớn, trong đó khắc tên và năm sinh của khoảng 76.000 người Pháp gốc Do Thái bị chết trong trại tập trung.
 
Khoảng 1,5 triệu đến 2 triệu tù nhân, phần lớn là người Do Thái, đã bị phát xít giết hại tại trại Auschwitz-Birkenau trong Thế chiến 2. Lúc quân đội Liên Xô đến giải phóng, trong trại chỉ còn khoảng 7.000 người. Vì vậy, Auschwitz-Birkenau được coi là “nghĩa địa khổng lồ nhất châu Âu và là biểu tượng bi thảm của tất cả các trại tập trung giết người của Đức quốc xã”. 

L.V. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục