La Nina: không thể coi thường !

La Nina: không thể coi thường !

Mưa lớn liên tiếp nhiều tuần cộng thêm nạn phá rừng bừa bãi đã gây ra lở đất, dẫn đến cái chết của hàng ngàn người ở Philippines. Còn tại miền Đông châu Phi, cái nóng 40oC từ nhiều tháng qua và hạn hán nặng đang làm hàng triệu người có nguy cơ chết đói, chết khát. Tại Kenya, Somalia… theo điều tra của LHQ, việc tranh nhau nguồn nước đã làm hàng chục người chết, thậm chí nhiều người thiếu nước đến mức phải tiểu ra để uống.

La Nina: không thể coi thường ! ảnh 1

Ảnh minh họa

Khu vực này đang trải qua nạn hạn nặng nhất từ năm 1961. Mưa lớn, hạn hán, nắng nóng… là những hiện tượng thời tiết bất thường mà theo các chuyên gia có liên quan đến La Nina! Các chuyên gia thời tiết đã xác nhận hiện tượng thời tiết La Nina đã xuất hiện trở lại và sẽ tác động mạnh mẽ đến thời tiết toàn cầu trong năm 2006. Hiện tượng này xuất hiện trung bình trong khoảng từ 3 tới 5 năm/lần. Lần gần đây nhất là vào năm 2000-2001. Hiện tượng La Nina từ trước đến nay chưa được đánh giá đúng mức vì nhiều người cho rằng tác động của La Nina đối với khí hậu Trái đất tương đối nhẹ hơn hiện tượng El Nino (?).

La Nina năm nay bắt đầu từ tháng 5 và sẽ nguy hiểm hơn do khí quyển Trái đất đang nóng lên với tốc độ nhanh. La Nina năm nay sẽ gây mưa bão rất lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương, Indonesia, Australia, khu vực Amazon ở Nam Mỹ và khô hạn nặng ở Nam Thái Bình Dương, Đông châu Phi, Nam và Tây Nam nước Mỹ. Theo dự báo các cơn bão tại Đại Tây Dương cũng sẽ mạnh hơn do La Nina. Có thể xuất hiện các trận bão và lốc xoáy với cường độ rất mạnh không kém gì các trận bão Rita và Katrina tàn phá nước Mỹ năm 2005. Không chỉ ở Đại Tây Dương, La Nina còn tác động dữ dội hơn ở Thái Bình Dương và gây ra các cơn bão lớn...

Ý thức được điều này, các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước nông nghiệp như Indonesia, Malaysia, Philippines, Australia đang tích cực chuẩn bị đối phó với La Nina. Từ ngày 15-2, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã ban bố kế hoạch các cấp chính quyền và nông dân tích cực có biện pháp chuẩn bị phòng chống lụt bão trong năm nay.

Philippines, một nước mà nông phẩm như lúa gạo, trái cây nhiệt đới, ngô… chiếm đến 1/5 GDP, cũng đã thành lập ủy ban đặc biệt gồm nhiều bộ như Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường, Phúc lợi xã hội, Nội vụ và một quỹ khẩn cấp để đối phó với La Nina. Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Domingo Panganiban nói La Nina có thể sẽ làm giảm sản lượng lúa gạo trong năm nay xuống còn 14,6 triệu tấn. Australia cũng đã thành lập một cơ quan chuyên trách theo dõi La Nina và hiện tượng thời tiết bất thường trong năm nay.

Trí Dân

Tin cùng chuyên mục