Ngày 27-9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.
5 năm qua TP đã đầu tư 1.340 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạng tầng kỹ thuật và xã hội ở nông thôn, 100% các xã ngoại thành có điện chiếu sáng, sinh hoạt, cơ bản đã xóa cầu khỉ, nhà tranh, tre, nứa, lá… Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy cho rằng, một bộ phận nông dân không an tâm, không dám đầu tư sản xuất vì đất đai bị quy hoạch, gây lãng phí lớn về lao động và quỹ đất của TP.
Một nghịch lý nữa là nông dân đang khát vốn, thông tin, kiến thức thị trường trong khi các nguồn tín dụng rất dồi dào, nhưng cơ chế, chính sách thủ tục còn nhiều khó khăn.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Phương Thảo nhấn mạnh: Cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đối với tổ chức hội. Hội Nông dân cần tham mưu cho Thành ủy, UBND TP các kế hoạch đầu tư cho nông nghiệp, nông dân một cách thiết thực; nhanh chóng lập đề án cụ thể để TP tăng quỹ hỗ trợ nông dân, đầu tư xây dựng trung tâm hỗ trợ nông dân.
* “Hiện nay mặc dù công tác bồi thường khu tái định cư đã đạt hơn 90% với số tiền chi trả hơn 145 tỷ đồng, nhưng việc giải phóng mặt bằng tại khu trung tâm rất chậm do nhiều hộ dân chờ TP xem xét điều chỉnh, bổ sung chính sách, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư”. Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết như vậy trong buổi làm việc với Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM và các sở ngành liên quan về tình hình triển khai xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm ngày 27-9.
Đến nay Ban quản lý đã được UBND TP quyết định giao đất đầu tư xây dựng với diện tích hơn 772 ha; trong đó khu trung tâm rộng 607 ha, khu tái định cư rộng 164,525 ha. Tuy nhiên, nhiều hạng mục triển khai chậm so với kế hoạch.
Nhiều dự án nhà ở phục vụ tái định cư với 9.504 căn hộ chung cư và 2.067 nền đất đã được triển khai nhưng nếu người dân có nhu cầu tái định cư 100% thì còn thiếu gần 3.000 căn hộ chung cư và 800 nền đất. Nguồn vốn hiện nay cũng còn thiếu hơn 3.515 tỷ đồng.
TR.T. - Đ.T.G.