
Ngày 25-8, 150 binh sĩ Pháp đã tới Lebanon bằng tàu thủy, đây là lực lượng được tăng cường vào lực lượng giữ gìn hòa bình hiện có của LHQ (UNIFIL) tại Lebanon. Theo nghị quyết ngừng bắn của LHQ, tổng số quân của UNIFIL phải nâng từ 2.000 hiện nay lên 15.000. Theo cam kết ban đầu, Pháp tuyên bố góp 200 quân, rồi nâng lên 400 quân, nhưng Tổng thống Pháp Jacques Chirac phát biểu trên truyền hình ngày 24-8 cho biết Pháp sẽ đóng góp thêm 1.600 quân vào UNIFIL nâng quân số của Pháp lên 2.000 quân.

Sau Pháp, Italia cho biết sẽ góp từ 2.000 đến 3.000 quân. Tây Ban Nha, Phần Lan, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp và Bỉ cũng đang xem xét góp quân. Thổ Nhĩ Kỳ, Morocco, Nepal, New Zealand và Trung Quốc đề nghị được góp quân. Israel không chấp nhận các nước không công nhận Israel nên phản đối quân đến từ Malaysia, Bangladesh và Indonesia. Dự kiến LHQ sẽ có cuộc họp vào ngày 28-8 tại New York để gút lại danh sách các nước đóng góp quân.
Trong khi đó, Israel đã không chấp nhận quân đội Lebanon đến nhiều khu vực ở Nam Lebanon, đồng thời cho biết họ chỉ rút đi khi quân UNIFIL đến. Israel cũng kêu gọi triển khai quân UNIFIL tới biên giới Lebanon-Syria để ngăn chặn nguồn tiếp tế vũ khí cho Hezbollah. Tổng thống Syria Bashar Assad tuyên bố bất kỳ việc triển khai quân nào tại khu vực này đều được xem là hành động thù dịch chống Syria.
Tại Israel, theo kết quả thăm dò đăng trên tờ báo Yediot Aharonot, tờ báo có lượng phát hành lớn của Israel, 63% số người được hỏi cho biết Thủ tướng Ehud Olmert nên từ chức. Tương tự có 74% đòi Bộ trưởng Quốc phòng Amir Peretz và 54% đòi Tham mưu trưởng Dan Halutz từ chức. Người dân Israel cho rằng quân đội Israel đã gặp “thất bại kép” sau cuộc tấn công Lebanon vì đã không thể xóa sổ Hezbollah lẫn không giải cứu các binh sĩ bị Hezbollah bắt giữ.
Trong một lá thư gửi quân đội, Tham mưu trưởng Israel Halutz thừa nhận Irseal đã thất bại trong cuộc chiến chống Hezbollah, trong đó có thất bại về hậu cần, lên kế hoạch và chỉ huy. Ông kêu gọi mở một cuộc điều tra về nguyên nhân thất bại. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan an ninh Israel Shin Bet đã cáo buộc chính phủ đã bỏ rơi người dân tại miền Bắc Israel trong cuộc chiến vừa qua.
V.M (Theo AFP, CATV)